Còn cơ hội

Còn cơ hội
TP - Trận thua trước UAE của tuyển Việt Nam tối qua không hẳn là một bất ngờ cho dù cũng tại sân Mỹ Đình cách đây hơn ba tháng, hai đội đã gặp nhau và chiến thắng đã thuộc về đội tuyển Việt Nam.

Có thể khẳng định, UAE coi trọng trận đấu vòng loại World Cup 2010 hơn đội tuyển Việt Nam. Bằng chứng là họ mời Metsu - ông thầy rất nổi tiếng và rất… đắt chỉ với mục đích cao nhất là phải lọt vào VCK World Cup tại Nam Phi.

Còn với đội tuyển Việt Nam, vòng loại World Cup cũng chỉ như một cuộc chơi sang trọng mà càng vào sâu càng... oách, còn sớm bị loại thì cũng không phải là vấn đề gì quá gớm ghê, bởi như chính HLV A.Riedl từng nói, SEA Games 24 mới là mục tiêu số một từ nay đến cuối năm.

Thế nên có thể hiểu HLV Metsu của UAE tìm mọi cách để chiến thắng, hay ít nhất là không thua để tìm cơ hội lớn hơn trên sân nhà ở trận lượt về.

Cái cách thi đấu rất chắc chắn ngay từ đầu trận, chú trọng phòng ngự với sự tập trung cao độ của UAE đã khẳng định rằng họ không những đã biết cách tôn trọng đối thủ mà còn biết đổi thay trong cách nghĩ, cách chơi.

Ngược lại, ít thay đổi hơn cả lại là đội chủ nhà. Thực tế, dù không có đội hình ưng ý nhất nhưng A.Riedl vẫn sử dụng bài cũ, cái bài đã từng giành thắng lợi trước UAE là chơi chắc chắn trong hiệp một rồi bung ra từ đầu hiệp hai.

Thế nhưng có một điều có vẻ như nằm ngoài tính toán của HLV A.Riedl chính là việc ở trong trận đấu hôm qua, các cầu thủ Việt Nam đã không còn thể lực dồi dào và đặc biệt là khát vọng thi đấu mãnh liệt như thời ASIAN Cup 2007.

Những vòng đấu cuối cùng của V-League đã vắt kiệt sức các cầu thủ và cũng không nên trách móc các cầu thủ khi họ không có đủ 100% động lực thi đấu cho đội tuyển ở thời điểm này.

Cách chơi không nhiều thay đổi, thậm chí khi bị chặn hai biên, tuyển Việt Nam cũng rơi vào tình trạng bế tắc thì việc lép vế hơn đối thủ là rất dễ hiểu.

Trên phương diện nào đó, Metsu đã thành công hơn A.Riedl khi ông thầy người Pháp biết cách thay đổi ngay cả khi bất lợi về lực lượng để cuối cùng giành chiến thắng.

Còn HLV A.Riedl thì chưa thay đổi được gì để bảo toàn chiến thắng đã từng có cách đây không lâu.

Muốn đi tiếp cuộc chơi World Cup, A.Riedl và các học trò rồi cũng phải thay đổi. Bởi lẽ, dù thua 0-1, đội tuyển Việt Nam vẫn còn cơ hội, thậm chí còn nhiều nếu thực sự coi trọng vòng loại này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.