Góc nhìn V.League: Trao cờ fair-play cho HAGL

Góc nhìn V.League: Trao cờ fair-play cho HAGL
TP - Hai vòng đấu liên tiếp, những trận đấu trên sân Pleiku đều trở thành tâm điểm bởi kết quả những trận đấu ấy đều liên quan đến tấm vé play-off.

Trong bối cảnh mà chính Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cũng phải thừa nhận rằng tình trạng xin- cho ở V.League vẫn còn thì người ta cứ bán tín bán nghi rằng thế nào HA.GL cũng cho điểm, không phải vì tiền mà là quan hệ.

Có những thông tin, tất nhiên là không được kiểm chứng, nói rằng cả HN-ACB và HP.HN đều đã “liên hệ” để xin điểm. Lãnh đạo HA.GL không hề lên tiếng họ muốn thể hiện trên sân cỏ. Trận với HN-ACB, bất chấp những tin đồn, HA.GL thắng 1-0.

Trận đấu ngày hôm qua, HA.GL hoàn toàn có thể cho HP.HN 1 điểm bởi với 1 trận hòa thôi họ cũng đã giành được HCĐ khi mà những đối thủ cạnh tranh như Đà Nẵng, ĐPM-Nam Định không ham hố, cầm hòa từ rất sớm ở Chi Lăng, còn Bình Định có đến 90% thua trận tại Vinh.

Bình thường thì rõ là với 1 trận hòa, HA.GL vẫn có đầy đủ, thậm chí còn tăng mối quan hệ kiểu giữa các doanh nghiệp với nhau.

Nhưng chủ nhà quyết thắng, không phải vì khoản tiền thưởng treo lên tới 300 triệu mà vì danh dự, vì động lực cho mùa sau. Và vì thế họ đẩy HP.HN vào thế phải đi play-off.

Điều đáng ngạc nhiên là cả ở hai mùa HAGL vô địch các năm 2003, 2004 họ vẫn để lại những dấu ấn không tốt, nhất là những trận đấu cuối cùng của giải với Nam Định, với Hải Phòng.

Nhưng mùa này đã khác, dù không vô địch nhưng HA.GL đã chứng minh họ có quyền nói rằng mình sạch.

Tất cả các giải thưởng đã có chủ, chỉ còn một giải phong cách. Và chỉ cần 2 vòng đấu cuối cùng, HA.GL đã rất xứng đáng có lá cờ fair-play.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.