Vật tế thần

Vật tế thần
TP - Ông Riedl vừa tuyên bố, Agribank Cup 2007 chỉ là nơi thử nghiệm nhân tố mới, lắp ghép đội hình cho SEA Games 24 chứ U23 Việt Nam không cay cú ăn thua ở giải đấu này.

Nhà cầm quân người Áo thậm chí còn “tiên đoán” rằng, một khi U23 Việt Nam không có thành tích ở Agribank Cup 2007, ông sẽ rơi vào thế trên đe dưới búa vì áp lực của giới truyền thông.

Theo cách nói của ông Riedl thì có thể coi Agribank Cup 2007 là “vật tế thần” cho tham vọng lấy vàng ở SEA Games 24. Tất nhiên hy sinh một giải đấu nhỏ, đặt trọng tâm vào cái đích thiết thực như ông Riedl nói là điều hoàn toàn bình thường đối với bất kể HLV nào.

Vấn đề là ông Riedl có dám thực hiện như đã tuyên bố, dùng Agribank Cup 2007 làm “vật tế thần” không? Tuy chỉ là một giải đấu giao hữu, tập huấn nhưng Agribank Cup lại có ý nghĩa tài chính khá quan trọng với “ông chủ” VFF.

Chính vì vậy, dưới sức ép thành tích, vật “chim mồi” đôi khi lại lấn át hơn cả những vấn đề chuyên môn mà ông Riedl đã phác thảo và dự tính áp dụng.

Nói thì dễ nhưng làm mới khó!

MỚI - NÓNG