Chọn trang phục cho người có chiều cao khiêm tốn

Chọn trang phục cho người có chiều cao khiêm tốn
Biết chọn lựa trang phục phù hợp có thể giúp những người có chiều cao khiêm tốn đẹp hơn. Trang phục có thể góp phần che bớt khiếm khuyết tự nhiên trên cơ thể bạn.

1. Nên chọn kiểu trang phục có sọc dọc, hạn chế trang phục dọc ngang thân to, màu sắc quá tương phản với màu nền của áo hoặc quần. Đồng thời cũng nên lưu ý khi chọn mặc áo kẻ ca rô, những hoa văn này không thích hợp với bạn lắm đâu!

2. Không nên mặc trang phục có nhiều màu sắc khác nhau. Chọn các loại quần và áo có tông màu tương tự nhau, nhờ đó những "ngắt quãng" tự nhiên trên cơ thẻ sẽ được che bớt đi, làm cho bạn cao hơn.

3. Chọn loại trang phục có chất liệu vải mỏng, có màu tối hoặc hơi tối. Không nên chọn vải quá dày sẽ khiến bạn thêm "đầy đặn" và ...rút ngắn chiều cao.

4. Chọn trang phục vừa vặn và gọn gàng, tránh những kiểu trang phục rộng thùng thình, không vừa với kích cỡ của bạn. Tốt nhất là nên đặt may theo số đo cơ thể nếu không chọn được bộ đồ ưng ý ở các cửa hàng bán đồ may sẵn.

5. Mang dày dép đế cao. Bạn có thể "ngụy trang" bằng cách mang giày đế trong. Bạn sẽ cao hơn một cách tự nhiên thay vì mang giày đế cao lộ ra ngòai. Kiều giày cũng nên "gồ ghề" một chút để giúp chân bạn trông không quá bé.

6. Với áo sơ mi, bạn nên tránh mặc các loại áo len đan ngắn có tay, nhiều nút vì chúng làm phần trên cơ thể bạn có vẻ ngắn hơn. Nên mặc các loại áo có vạt áo dài tới giữa mông là tốt nhất. Nếu áo quá ngắn, phần trên cơ thể sẽ không dài, nếu áo quá dài, đôi chân sẽ ngắn lại.

7. Nên mặc áo ngắn tay có cổ rộng hình chữ V. Hãy tránh xa các kiểu áo cổ tròn, nhỏ.

8. Nên bỏ áo trong quần khi mặc áo sơ mi và quần tây.

9. Không nên mặc quần có lưng quá cao, tốt nhất là trên hông một chút. Cũng không nên mặc quần có ống quá ngắn, nhất là kiểu quần lửng. Bạn nên  chọn quần có chiều dài phủ cả đế giày.

10. Không nên chọn quần có nhiều li, mà mặc quần ống suôn hoặc loe, bạn sẽ cao hơn trong mắt người khác.

MỚI - NÓNG