Tuyển Jubilo Iwata sang VN: Đúng hàng “xịn”!

Tuyển Jubilo Iwata sang VN: Đúng hàng “xịn”!
Khác với “phi vụ” SK Slavia Prague, đại diện Yamaha khẳng định, chắc chắn Jubilo Iwata sẽ sang VN với lực lượng mạnh nhất với 3 lý do quan trọng...

Cú “phốt” gặp phải “hàng chợ” SK Slavia Prague ngay trận đầu ra mắt ĐTQG dưới triều đại Riedl “đệ tam” đã khiến báo giới và người hâm mộ tỏ ra khá e dè khi nghe thông tin ĐTQG chuẩn bị có trận giao hữu quốc tế thứ 2 gặp CLB Jubilo Iwata (Nhật Bản) vào ngày 28/5 tới.

Cũng bởi vậy, trong buổi lễ công bố nhà tài trợ chính thức và duy nhất Yamaha Motor Việt Nam cho trận đấu, có khá nhiều câu hỏi xoay quanh lực lượng CLB Nhật Bản sẽ sang VN thi đấu cùng ĐTVN là đội hình 1 hay đội hình 2 và liệu có diễn lại “vở” các cầu thủ chủ chốt sẽ sang sau rồi mất tăm như SK Slavia Prague?

Đáng ra, những thắc mắc này sẽ phải do đại diện CLB Jubio Iwata trực tiếp giải thích song theo đại diện nhà tài trợ Yamaha, do đang bận thi đấu tại J-League nên CLB đã không cử người tới dự buổi lễ.

Tuy nhiên, khác với “phi vụ” SK Slavia Prague, đại diện Yamaha khẳng định, chắc chắn Jubilo Iwata sẽ sang VN với lực lượng mạnh nhất với 3 lý do chính:

Thứ nhất, đây không phải chuyến “đi chơi” của các cầu thủ Nhật Bản mà mục đích chính của chuyến sang VN chính là cuộc đọ sức tại đấu trường Champions League châu á gặp CLB Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku ngày 25/5, nhân đó họ nhận lời đề nghị của VFF ở lại đá thêm 1 trận cùng ĐTQG.

Thứ 2, Yamaha chính là một trong các cổ đông chính của CLB Jubilo Iwata nên việc Yamaha Motor VN đề nghị Cty mẹ tại Nhật Bản can thiệp để Jubilo Iwata đưa lực lượng mạnh nhất vào trận gặp ĐTVN là điều hoàn toàn có thể thực hiện được

Cuối cùng, liên quan tới danh tiếng của Yamaha Motor VN, là nếu đưa “hàng chợ” sang phục vụ người hâm mộ, hãng này sẽ phải đối mặt với nguy cơ đánh mất niềm tin của khách hàng khi mang danh là nhà tài trợ chính thức và duy nhất của trận đấu.

Do đánh giá được tầm quan trọng, ngay trong buổi công bố nhà tài trợ, đại diện Yamaha Motor VN cũng thông báo ngay với báo giới rằng do phải tập trung cùng ĐTQG Nhật Bản chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2006 vào cuối tháng 5 nên lực lượng Jubilo Iwata sang VN sẽ thiếu vắng 2-3 cầu thủ hiện là tuyển thủ quốc gia.

Về mặt thành tích, Jubilo Iwata là một trong những CLB giàu thành tích nhất ở Nhật Bản hiện nay với 3 chức vô địch J-League 97, 99 và 2002, kể từ khi gia nhập giải chuyên nghiệp vào năm 94; 6 chức vô địch các giai đoạn (J-League thi đấu gồm 2 giai đoạn và mỗi giai đoạn đều có nhà vô địch);

1 Cúp QG năm 98 và 3 lần á quân; Vô địch Cúp Nhà Vua năm 2003-2004 và á quân mùa giải năm ngoái; 3 lần đăng quang Siêu Cúp Xerox 2000, 2003, 2004 và giành ngôi vô địch Champions League châu Á mùa giải 98-99, 2 chức á quân 1999-2000 và 2000-2001.

Tiền thân của Jubilo Iwata chính là CLB Yamaha Motor Co.,Ltd, được thành lập năm 1972 và đến 1992 thì đổi tên thành Jubilo Iwata.

Những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới từng đến thi đấu và cống hiến cho CLB có tiền đạo lừng danh nước ý Schilalaci, Vua phá lưới Italia 90, Dunga, đội trưởng ĐT VĐTG Brazil 1994 và “cáo già” Luiz Felipe Scolari, người đã đưa Brazil đến với ngôi VĐTG 2002 ngay tại châu Á .

Về phía chủ nhà VN, HLV Alfred Riedl đã tỏ ra rất ngoại giao khi ngỏ lời cảm ơn nhà tài trợ đã tạo điều kiện cho ĐTVN có dịp “đọ giày” cùng một CLB mạnh của Nhật Bản khi ĐTQG đang trong chiến dịch lấy lại hình ảnh sau thất bại tại Tiger Cup.

Ông Riedl cũng cho biết, trong đợt tập trung thứ 2 này, sẽ có nhiều sự thay đổi về nhân sự tuyển thủ. Ông hy vọng ở đợt tập trung lần này, những tuyển thủ lần trước vắng mặt do chấn thương (đều là những trụ cột ở hàng tiền vệ như Trường Giang, Tài Em, Minh Phương) sẽ kịp bình phục để tăng cường sức mạnh cho ĐTQG khi phải đương đầu với một đối thủ mạnh thực sự.

Những cầu thủ không thể hiện được mình ở đợt tập trung đầu tiên như đội trưởng Văn Đàn khó có cơ hội ở lần tập trung tới và Văn Quyến, Thanh Bình vẫn sẽ được tạo điều kiện chứng tỏ phong độ đang trở lại.

Để phục vụ người hâm mộ, theo Tổng giám đốc VFD Hoàng Hải Đường, đơn vị phân phối vé, sẽ có các mức giá vé từ 30.000 đồng đến 100.000 đồng được phát hành trên hệ thống bán vé qua mạng Ale, qua điện thoại...ngay từ đầu tuần tới.

Và một điều thú vị nữa là để cổ vũ tinh thần các tuyển thủ khi ĐTVN chưa thắng được 1 chiếc Cúp nào trên sân nhà nên dù đây là một trận giao hữu, song BTC vẫn “rinh” một chiếc Cúp to tướng làm giải thưởng cho đội thắng trận. Tuy nhiên, theo đại diện của Yamaha Motor VN, việc giành chiếc Cúp này với ĐTVN cũng không hề dễ dàng gì. 

MỚI - NÓNG