Cần làm rõ một quyết định “nghỉ hưu”

Cần làm rõ một quyết định “nghỉ hưu”
Đại tá Lê Quang Tạo, nguyên Trưởng phòng Khoa học – Quân huấn, Cục Xăng dầu, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) có đơn gửi báo Tiền Phong, phản ánh việc ông “phải” nhận quyết định nghỉ hưu một cách không bình thường, sai thủ tục hành chính, và việc ông khiếu nại kéo dài nhiều năm nay, nhưng không được giải quyết dứt điểm.

Đơn của ông Tạo cho biết: ông là một Trưởng phòng, một Bí thư Chi bộ đang công tác bình thường, liên tục từ 1995 – 2000 được nhận nhiều bằng khen, giấy khen; đơn vị của ông đang thiếu cán bộ; bản thân ông chưa đến tuổi nghỉ hưu (ông Tạo sinh năm 1948)…

Nhưng thật bất ngờ, quyết định nghỉ hưu đến tay ông tháng 4/2000, bản thân ông cũng như lãnh đạo Cục Xăng dầu hoàn toàn không được biết trước.

Cho rằng quyết định này là không thoả đáng và không đúng thủ tục, ông Tạo làm đơn khiếu nại, gửi lên Đảng uỷ QSTW và Bộ Quốc phòng. Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ QSTW đã cử cán bộ về đơn vị xác minh, giải quyết khiếu nại của ông Tạo, sau đó đã ra bản kết luận, chỉ ra một số điều bất hợp lý trong việc ra Quyết định cho ông Tạo nghỉ hưu.

Tuy nhiên, bản kết luận này cho rằng việc ông Tạo phải nghỉ hưu nằm trong “quy hoạch” chung, ông Tạo cần phải chấp hành. Không đồng ý với kết luận như vậy, ông Tạo tiếp tục khiếu nại. Từ đấy đến nay, đơn khiếu nại của ông không được giải quyết dứt điểm. Hiện tại ông Tạo đã nghỉ công việc ở cơ quan, song chưa nhận sổ hưu và vẫn tham gia sinh hoạt Đảng…

Kèm theo đơn, ông Tạo gửi đến báo Tiền Phong nhiều tài liệu, đáng chú ý là bản kiến nghị của cố Thiếu tướng Đỗ Bằng Quyền – nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ QSTW, người từng trực tiếp xem xét, xác minh đơn khiếu nại của ông Tạo.

Bản kiến nghị của cố Thiếu tướng Quyền (đã được một tờ báo đăng tải) đánh giá việc ra Quyết định cho ông Tạo nghỉ hưu là sai nguyên tắc, cần phải khắc phục, ngoài ra còn chỉ ra một số thiếu sót trong quá trình giải quyết đơn khiếu nại của ông Tạo.

Sự việc Đại tá Tạo khiếu nại đã kéo dài nhiều năm nay; mới đây, Văn phòng Chính phủ và Mặt trận TQVN đã có công văn gửi Bộ Quốc phòng, đề nghị giải quyết dứt điểm việc này. Tiền Phong đề nghị lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Hậu cần xem xét lại đơn thư của Đại tá Tạo, giải quyết dứt điểm, có lý, có tình, và có hồi âm lại cho bạn đọc biết qua báo.

MỚI - NÓNG