Trở lại bài báo: “Tổ quốc ghi công con, địa phương xóa quyền lợi mẹ”

Hãy tôn trọng sự thật và nói lời sửa sai

Hãy tôn trọng sự thật và nói lời sửa sai
TP - Tiền phong đã đăng bài về việc bà Nguyễn Thị Minh là mẹ liệt sỹ, hưởng chế độ từ 1973 nhưng đến 1998 bà làm đơn đề nghị phong tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”, bị địa phương làm giấy tờ báo cáo sai sự thật cắt luôn chế độ thân nhân liệt sỹ của bà.
Hãy tôn trọng sự thật và nói lời sửa sai ảnh 1
Bà Nguyễn Thị Minh trước bàn thờ lâu ngày vắng hương khói

Tuy vậy, bản kết luận Thanh tra của ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh ngày 27/11 gửi báo Tiền phong cho rằng: “Việc cắt chế độ trợ cấp nuôi dưỡng liệt sỹ của bà Nguyễn Thị Minh trước đây là đúng vì chưa bảo đảm thời gian quy định tại điều 19 Nghị định 28 của Chính Phủ”.

Báo Tiền phong thấy rằng kết luận lần này cũng chỉ dựa vào tài liệu cũ của đợt thanh tra lần trước. Hồi đó mọi văn bản nhằm mục đích tước quyền lợi nuôi dưỡng thân nhân liệt sỹ của bà Minh nên đều ghi:

“Năm 1954 (hoặc 1955 theo phản ảnh chứ không có giấy tờ gì lưu lại...) Lê Ngọc Long được bà Minh nhận về làm con nuôi... Thời gian mới được 9 năm 2 tháng...”

Dựa vào căn cứ này nhiều văn bản của ngành LĐ-TB&XH Hà Tĩnh vận dụng theo Nghị định 28 của Chính phủ để kết luận bà Minh chưa nuôi đủ liệt sỹ Lê Ngọc Long trong thời gian 10 năm. Đáng tiếc kết luận của Đoàn thanh tra lần này cũng dựa vào những chuyện cũ này.

Đầu tháng 12 vừa rồi chúng tôi trở lại Sơn Lễ, bà Nguyễn Thị Minh cho biết: Đoàn thanh tra chỉ làm việc đâu trên xã, không ai về đây hỏi tôi một câu rồi bà khóc.

Xin thưa toàn bộ hồ sơ công nhận liệt sỹ Lê Ngọc Long từ giấy báo tử cho đến giấy tờ thực hiện chính sách cho bà Nguyễn Thị Minh được lập từ ngày 12/1/1973. Gia đình bà được hưởng chế độ từ đó về sau chưa một văn bản nào có đủ cơ sở pháp lý để bác bỏ.

Đến năm 1999 ngành TB-XH lại vận dụng Nghị định 28/CP của Chính phủ được ban hành ngày 29/4/1995 để cắt bỏ chế độ của bà đã được thừa nhận trước đó 22 năm là không thể chấp nhận.

Tại tờ trình ngày 10/10/1998 đề xuất chế độ Bà mẹ Việt Nam anh hùng của bà Nguyễn Thị Minh có dấu chứng thực của UBND xã Sơn Lễ thì bà Minh đã nhận Lê Ngọc Long về nuôi từ năm 1947. Lúc đó Long còi cọc bị bệnh nực (hen suyễn rất nặng).

Những giấy tờ mang tính lịch sử này hiện còn đang được lưu giữ trong hồ sơ, chứng tỏ dù ở thời kỳ và văn bản nào thì bà Nguyễn Thị Minh là người đích thực có công xứng đáng được hưởng mọi chế độ chính sách.

Ngày 7/11 đồng chí Bí thư Huyện uỷ cùng tập thể UBND huyện và các Phòng chức năng ở Hương Sơn đã thống nhất đề nghị phục hồi chế độ nuôi dưỡng liệt sỹ cho bà Nguyễn Thị Minh.

Đề nghị này đã được Đoàn thanh tra đồng tình làm báo cáo lên Sở LĐ-TB&XH tỉnh.

Chúng tôi thấy hướng giải quyết trên là đúng đắn nhưng việc lý giải rằng: việc cắt chế độ trước đây vì bà Minh chưa bảo đảm thời gian nhận con nuôi và đề nghị phục hồi chế độ trợ cấp vì bà Minh đã gần 90 tuổi sau khi bị tai nạn, cuộc sống gặp khó khăn là trái với sự thật và lẽ công bằng.

Ngoài ra, khoản chế độ bà Minh bị cắt ai sẽ chịu trách nhiệm?.

MỚI - NÓNG