Làng “ung thư” An Bình đã có nước sạch

Làng “ung thư” An Bình đã có nước sạch
TP - Cty Cấp thoát nước Quảng Trị khởi công xây dựng hệ thống cấp nước máy tại thôn An Bình. Công trình này có tổng nguồn vốn hơn 2 tỷ đồng, thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm.

Trong đó Cty Cấp thoát nước Quảng Trị đầu tư 1,8 tỷ, xã Cam Thanh, huyện Cam Lộ đóng góp hơn 400 triệu đồng. Giai đoạn 1 chủ yếu đầu tư cho thôn An Bình, đảm bảo cung cấp nước sạch cho 159 hộ trong thôn.

Giai đoạn 2 sẽ triển khai tiếp cho các hộ còn lại của thôn An Bình cũng như toàn xã Cam Thanh. Như vậy, đến cuối tháng 6/2007, người dân thôn An Bình đã có thể sử dụng nước sạch  phục vụ  sinh hoạt, không còn nỗi lo nước phèn ô nhiễm hay hiểm họa ung thư rình rập nữa.

Hàng chục năm nay, người dân thôn An Bình, xã Cam Thanh, Cam Lộ - Quảng Trị đã phải vất vả sống chung với nguồn nước đục – phèn ô nhiễm trầm trọng.

Theo thống kê  chưa đầy đủ, thôn An Bình có gần 1.000 nhân khẩu thì  có hơn 40 người mắc bệnh ung thư. Cá biệt,  nhiều gia đình có từ 2 - 3 người chết, thậm chí có gia đình có 4 người chết vì ung thư như gia đình Hồ Văn Hồng, Hồ Chanh, Hồ Thỏn, Hồ Thạch.

Phan Khiêm
(Đài PTTH Quảng Trị)

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.