Một cháu bé mồ côi đã được nhận làm con nuôi

Một cháu bé mồ côi đã được nhận làm con nuôi
TP - Sau khi đưa tin về hoàn cảnh của ba cháu mồ côi. Báo Tiền Phong đã nhận được thông tin của 5 gia đình muốn nhận các cháu về nuôi dưỡng và chăm lo việc học hành cho đến tuổi trưởng thành.
Một cháu bé mồ côi đã được nhận làm con nuôi ảnh 1
Cháu Nguyễn Thị Trang trong vòng tay của người mẹ nuôi

Ngày 8/2, chị Bùi Thị Nhung (sinh 1956) quê ở Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, Hải Phòng cùng người em chồng là Đặng Thị Thêm vào gặp hai gia đình và địa phương xin nhận một cháu về làm con nuôi.

Hai phía gia đình nội ngoại của ba cháu mồ côi đã nhất trí cho anh Đặng Quang Cảnh (sinh 1951) là Cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu ở chiến trường bị nhiễm chất độc da cam không còn khả năng sinh con và chị Bùi Thị Nhung nhận một cháu về nuôi.

Gia đình bên nhận nuôi đã làm đầy đủ mọi thủ tục với chính quyền địa phương để đón cháu Nguyễn Thị Trang làm con nuôi kể từ ngày 8/2/2006.

Sau khi thủ tục hoàn tất, chị Nhung và chị Thêm ở chơi với gia đình một đêm. Ngày 9/2, bác trai Nguyễn Mạnh và dì ruột Trương Thị Hoài của cháu Trang cùng lên đường tiễn cháu Trang ra tận Hải Phòng và ở chơi với cháu vài hôm.

Đại diện gia đình cháu Trang cho biết họ rất hài lòng và yên tâm khi cháu Trang được một gia đình như anh Cảnh và chị Nhung nhận về nuôi dưỡng.

Trao đổi với chúng tôi, gia đình chị Nhung mong muốn: “Nếu sau này những ai đưa hai cháu còn lại về nuôi dưỡng xin cho chúng tôi được biết để kết thân với nhau tạo điều kiện cho các cháu liên hệ tình cảm sau này”.

Thư từ xin gửi về số nhà 20, ngõ 649, khu 5 - phường Vĩnh Niệm - Lê Chân - Hải Phòng.  Hoặc số điện thoại: 0903 464 724.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.