Nhắn tin

Nhắn tin
TP - Tiền phong đã nhận đơn kiến nghị của ông Đỗ Văn Cường (số 62 tổ 16, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy-HN) về vụ ông bị 4 người: Kiên, Thắng, Hà, Sơn hành hung trước cửa Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy ngày 16/6/2006.

Hôm đó, ông Cường và 4 người nêu trên là đương sự, có mặt trong phiên tòa xử chia thừa kế, và: “… Lúc nghỉ trưa cũng như trong phiên tòa đang xét xử, các đối tượng trên thường xuyên chửi, đe dọa tôi (ông Cường).

Tôi đã trực tiếp báo cáo với thẩm phán Vũ Xuân Long chủ tọa phiên tòa, nhưng chỉ nhận được câu trả lời của ông Long: “không biết”.

Hồi 17 giờ cùng ngày, vừa bước ra cổng tòa án cách khoảng 1m, bốn người trên hô hào nhau cầm gạch lao vào đập vào đầu và người ông Cường làm vỡ mũ cối; Ông Cường ngất tại chỗ, bị sang chấn sọ não, thương tích mất 7% sức khỏe.

Ông Cường đã làm đơn gửi Công an quận Cầu Giấy, đề nghị khởi tố vụ án nhưng chưa được giải quyết.

Tiền phong đã gửi công văn, kèm đơn khiếu nại của ông Cường đến cơ quan có thẩm quyền.

MỚI - NÓNG