Gần 3 triệu USD bồi thường tổn thất vụ đắm tàu Sea Bee

Gần 3 triệu USD bồi thường tổn thất vụ đắm tàu Sea Bee
Tổng công ty Bảo hiểm Việt Nam (Bảo Việt) cho biết, số tiền bồi thường về thiệt hại về người và tài sản vụ đắm tàu Sea Bee có thể lên tới gần 3 triệu USD, là khoản chi trả lớn nhất trong vòng 4 năm trở lại đây cho một vụ tại nạn.

Số tiền bồi thường bảo hiểm thân tàu là 2 triệu USD và bảo hiểm mỗi thuỷ thủ, thuyền viên là 25.000USD. Trước mắt, Bảo Việt tạm ứng 200.000USD cho chủ tàu để tiến hành các công việc tìm kiếm, cứu nạn và sẽ nhanh chóng giải quyết bồi thường theo trách nhiệm được quy định trong đơn bảo hiểm ngay sau khi có kết luận cuối cùng về thiệt hại của tàu Sea Bee.

Tàu See Bee của Công ty Vận tải biển Đông Long thuộc Trường Đại học Hàng hải Việt Nam gặp nạn ngày 1/5 tại khu vực cách bờ biển Thượng Hải (Trung Quốc) hơn 100 hải lý, khi đang trên đường vận chuyển 5.000 tấn thép từ Qinghuang Dao (Trung Quốc) đi Manila (Philíppin). Trên tàu có 23 sĩ quan và thủy thủ, đều là người Việt Nam. Cho đến nay, mới chỉ có hai thi thể các thuỷ thủ bị nạn được tìm thấy.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.