Phiên họp thứ 28 ủy ban Thường vụ Quốc hội:

Luật chống tham nhũng lên bàn nghị sự

Luật chống tham nhũng lên bàn nghị sự
(TP- Hà Nội)- Hôm qua (11/4) tại Hà Nội, ủy ban Thường vụ Quốc hội (TVQH) đã họp phiên thứ 28 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
Luật chống tham nhũng lên bàn nghị sự ảnh 1
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Tại phiên họp kéo trong 9 ngày này, ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến về phương án phân bổ số tăng thu ngân sách Trung ương năm 2004; khoán chi của Kho bạc Nhà nước, chuẩn bị kỳ họp thứ 7 Quốc hội sẽ khai mạc ngày 5/5 tới đây.

Về công tác lập pháp, ủy ban TVQH sẽ cho ý kiến về các dự án Pháp lệnh đấu thầu và các dự án luật sẽ được kỳ họp thứ 7 thông qua và cho ý kiến. TVQH cũng cho ý kiến về dự án Luật Chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Luật Nhà ở, Luật Giáo dục, Luật Dược...                                          

Ủy ban TVQH cũng nghe báo cáo công tác dân nguyện 6 tháng đầu năm 2005, nghe Chính phủ và đoàn giám sát của Uỷ ban TVQH báo cáo về việc thực hiện chính sách khám chữa bệnh cho nhân dân.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.