MTTQ phản đối phán quyết về vụ kiện của nạn nhân dioxin

MTTQ phản đối phán quyết về vụ kiện của nạn nhân dioxin
Ngày 12/3, Đoàn Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ VN đã ra tuyên bố về việc phản đối Toà án liên bang quận Brooklyn (Niu Yoóc, Mỹ) ra phán quyết sai trái về vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam/diôxin Việt Nam.

Tuyên bố nói phán quyết này hoàn toàn trái với đạo lý và công lý, là xem thường dư luận tiến bộ của nhân dân thế giới về quyền sống và lợi ích thiết thân của con người.

Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho rằng vụ kiện của các nạn nhân chất độc da cam và Hội nạn nhân chất độc da cam/diôxin Việt Nam đối với các công ty hoá chất Hoa Kỳ là tiếng nói của lương tri và quyền con người đòi đạo lý và công lý vì quyền lợi chính đáng của nạn nhân chất độc da cam/diôxin ở nhiều nước, kể cả ở Mỹ.

Vì vậy, tuyên bố khẳng định vụ kiện này phải được tiếp tục giải quyết và chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm sâu sắc và sự ủng hộ của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

* Luật sư Lê Đức Tiết – Ủy viên thường vụ Hội nạn nhân chất độc da cam - người tư vấn pháp lý cho vụ kiện -  cho biết: Vụ kiện chắc chắn không chấm dứt tại đây. Việc toà án Mỹ bác bỏ đơn kiện nằm trong dự đoán của chúng tôi.

Lý do họ nêu ra: Chất da cam không độc hại lại càng “hố” vì chúng ta dễ dàng chứng minh được mức độ nguy hiểm của loại hóa chất này ở Việt Nam. Sắp tới, các  luật sư Mỹ sẽ giúp chúng tôi kháng án lên toà phúc thẩm. 

Đấu tranh ở toà phúc thẩm có rất nhiều thuận lợi, vì rất được dư luận Mỹ, dư luận quốc tế quan tâm theo dõi. Nếu toà phúc thẩm vẫn bác bỏ sẽ tiếp tục kiện lên giám đốc thẩm. 

Đây là cuộc chiến diễn ra ở bên trong và cả bên ngoài toà án. Luật sư  Lê Đức Tiết nhận định: Sắp tới  cuộc  đấu tranh đòi công lý cho nạn nhân chất độc da cam của dư luận trong nước và quốc tế sẽ lên tới cực điểm.    

MỚI - NÓNG