Việt Nam, Trung Quốc, Philippines ký thỏa thuận về khảo sát địa chấn biển

Việt Nam, Trung Quốc, Philippines ký thỏa thuận về khảo sát địa chấn biển
Việc ký được một thỏa thuận 3 bên về khảo sát địa chấn biển chung trong khu vực Biển Đông trong bối cảnh hiện nay là một bước tiến trong quan hệ giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines.

Nếu các bên ký kết đều nghiêm chỉnh thực hiện như đã cam kết trong bản thoả thuận về việc thực hiện luật pháp quốc tế và quy tắc ứng xử trên Biển Đông, sự kiện này có thể được xem là một minh chứng cho quan hệ tốt đẹp giữa Trung Quốc và các nước ASEAN.

Trả lời câu hỏi của các phóng viên về sự kiện nói trên, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng cho biết:

“Ngày 14/3/2005, tại thủ đô Manila, Philippines, đã diễn ra lễ ký “Thỏa thuận ba bên về khảo sát địa chấn biển chung trong Khu vực Thỏa thuận tại Biển Đông” giữa Tổng Cty Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam), Cty Dầu khí quốc gia Philippines (PNOC) và Tổng Cty Dầu khí quốc gia ngoài khơi Trung Quốc (CNOOC).

Theo Thỏa thuận, các bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 và Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông ký năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc và bày tỏ quyết tâm biến Biển Đông thành khu vực hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Các bên cũng khẳng định việc ký thỏa thuận không làm phương hại đến lập trường cơ bản của Chính phủ mỗi bên về vấn đề Biển Đông. Thỏa thuận còn nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng, nhất trí giữa các bên liên quan trong quá trình thực hiện khảo sát chung.

Thỏa thuận quy định ba công ty dầu khí Việt Nam, Philippines và Trung Quốc sẽ cùng tiến hành nghiên cứu chung về tiềm năng tài nguyên dầu khí trong một khu vực tại Biển Đông, được xác định bởi các tọa độ địa lý cụ thể; thời hạn của Thỏa thuận là ba năm.

Chủ tịch Hạ viện Jose de Venecia, Bộ trưởng Năng lượng Vincente Perez của Philippines, Đại sứ Việt Nam và Đại sứ Trung Quốc tại Manila đã chứng kiến lễ ký. Cùng ngày, Tổng thống Philippines Gloria Macapagan Arroyo đã thân mật tiếp đại diện của ba Cty dầu khí quốc gia. Đại sứ Việt Nam tại Philippines Đinh Tích cùng dự buổi tiếp. 

MỚI - NÓNG