Việt Nam tụt thêm 2 bậc trong bảng xếp hạng FIFA 4/2005

Việt Nam tụt thêm 2 bậc trong bảng xếp hạng FIFA 4/2005
Sau khi bị hạ xuống 3 bậc ở bảng xếp hạng FIFA 3/2005, Việt Nam lại tụt thêm 2 bậc nữa trong bảng xếp hạng tháng 4 do FIFA mới công bố.
Việt Nam tụt thêm 2 bậc trong bảng xếp hạng FIFA 4/2005 ảnh 1

Giống như tháng trước, Việt Nam tiếp tục là 1 trong 2 đội bóng ở Đông Nam Á phải thay đổi vị trí theo chiều hướng đi xuống trong bảng xếp hạng tháng 4/2005 của FIFA.

Thay vì có cả Campuchia ''cùng cảnh'' như tháng trước, tháng 4 này chỉ còn có Thái Lan đồng hành với Việt Nam (tụt 3 bậc), còn 8 đội bóng còn lại vẫn giữ nguyên vị trí của mình.

Ở top 10 thế giới, thay đổi lớn nhất là việc CH Czech thay chân Pháp ở vị trí thứ 2 ngay sau Brazil. Sau 2 năm liên tục giữ vai trò là đội bóng châu Âu có thứ hạng cao nhất trong bảng xếp hạng FIFA, Pháp đã phải lui lại phía sau vì đã thi đấu không tốt trong thời gian qua.

77 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2006 cộng với hơn 10 trận giao hữu quốc tế diễn ra trong tháng qua đã tạo nên nhiều thay đổi đáng kể trong bảng xếp hạng FIFA 4/2005.

Phần lớn các đội bóng đều cải thiện được vị trí của mình theo chiều hướng tích cực, chẳng hạn như ĐKVĐ châu Âu Hy Lạp (thứ 12, tăng 2 bậc), Croatia (thứ 21, tăng 3 bậc), Ai Cập (thứ 28, tăng 3 bậc), Nam Phi (thứ 37, tăng 3 bậc), Bỉ (thứ 41, tăng 10 bậc), Ukraina (thứ 42, tăng 4 bậc), Thuỵ Sỹ (thứ 45, tăng 4 bậc)...

MỚI - NÓNG