Nuôi heo đất giúp bạn đến trường

Nuôi heo đất giúp bạn đến trường
TP - Nuôi heo đất vì bạn nhỏ vùng cao đến trường – Phong trào của tuổi trẻ Yên Bái trong cuộc vận động Cùng em đến trường đang thu hút hàng ngàn bạn trẻ và học sinh toàn tỉnh tham gia.
Học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, TP Yên Bái nuôi heo đất giúp bạn nghèo đến trường
Học sinh Trường tiểu học Kim Đồng, TP Yên Bái nuôi heo đất giúp bạn nghèo đến trường.

Hầu hết các cơ sở Đoàn - Đội trong tỉnh đã xây dựng được kế hoạch và được Tỉnh Đoàn hỗ trợ một phần kinh phí (13 triệu đồng) mua heo đất (hộp đựng tiền tiết kiệm).

Các cơ sở Đoàn đều tổ chức buổi lễ phát động riêng, trao heo đất về cho từng lớp học. Hằng ngày heo đất đặt trên bàn giáo viên để tiện cho... heo ăn.

Cô giáo Nguyễn Ngọc Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng (TP Yên Bái) cho biết: “Phong trào Nuôi heo đất giúp bạn vùng cao đến trường đã được trường tổ chức nghiêm túc, trang trọng và đầy tình cảm. 10 chú heo đất của 10 Chi đội được các em trang trí với nhiều họa tiết khác nhau để trước cờ, vào các buổi sáng thứ hai sau tiết chào cờ các lớp lần lượt cho heo ăn bằng món tiền mà các em tiết kiệm được như: Bớt một phần tiền ăn sáng, tiền bán giấy vụn, tổ chức lao động công ích, tiết kiệm tiền lẻ”.

Em Nguyễn Phương Linh, lớp 4A trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình, tâm sự: “Nuôi heo đất gây quỹ giúp bạn nghèo thật ý nghĩa, cũng là giúp chúng em rèn tính tiết kiệm và biết thương bạn bè hơn”.

Chút tiền ăn sáng được trích ra, mỗi bạn trẻ vùng cao Yên Bái ít nhất cũng nuôi heo được hơn 10.000 đồng.

Năm học 2011 - 2012, cuộc vận động Cùng em tôi đến trường nhận được sự quan tâm chia sẻ của các sở, ban, ngành, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền trao tặng gần 700 triệu đồng, xây dựng và làm mới 5 nhà bán trú cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG