Maradona vẫn được tín nhiệm

Maradona vẫn được tín nhiệm
TP - Bất chấp thất bại của Argentina tại World Cup 2010, HLV trưởng Diego Maradona vẫn rất được giới chức bóng đá cũng như người hâm mộ Argentina ủng hộ nhiệt tình.
Diego Maradona thời làm HLV
Diego Maradona thời làm HLV.

Hiện tại, Maradona vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào liên quan tới tương lai cầm quân của mình, nhưng LĐBĐ Argentina (AFA) thì có vẻ như đã mất kiên nhẫn và không muốn chờ đợi lâu hơn nữa.

Mới đây, AFA đã chính thức công bố kế hoạch mời Maradona dẫn dắt Argentina thêm bốn năm nữa, và trong tuần tới, đích thân chủ tịch AFA Julio Grondona sẽ có cuộc gặp mặt trực tiếp với Maradona để thương thảo về bản hợp đồng mới giữa hai bên. Nếu chấp thuận lời đề nghị này "Cậu bé vàng" sẽ có cơ hội phục thù tại World Cup 2014, khi giải đấu này diễn ra trên đất Brazil.

Trước khi đưa ra quyết định này, ban lãnh đạo AFA đã tiến hành họp để bàn bạc rất kỹ lưỡng về tương lai của Maradona, và họ thống nhất ý kiến cho rằng nhà cầm quân này chính là người mà Argentina rất cần để tiếp tục giấc mơ chinh phục World Cup và Copa America, giải đấu mà Argentina sẽ làm chủ nhà vào năm 2011. Vì thế, cuộc gặp mặt dự kiến giữa Grondona và Maradona có thể sẽ được tiến hành ngay vào đầu tuần sau.

Khi còn là cầu thủ, Maradona thực sự là huyền thoại của bóng đá Argentina và đã đưa đội bóng này đăng quang tại World Cup 1986, nhưng kể từ khi lên nắm quyền dẫn dắt Argentina từ cuối năm 2008, Maradona vẫn chưa thể hiện được tài năng nổi bật như khi còn thi đấu trên sân cỏ. Khả năng cầm sa bàn của Maradona từng bị nghi ngờ, bởi ông có quá ít kinh nghiệm huấn luyện, và trong gần 2 năm tại vị, Maradona đã sử dụng quá nhiều cầu thủ.

Bóng đá Argentina hiện nay không thiếu tài năng, nhưng dưới sự dẫn dắt của Maradona ở World Cup 2010, có cảm tưởng như Argentina thi đấu bằng cảm hứng của các ngôi sao nhiều hơn là một tập thể gắn kết thực thụ. Bởi thế, khi đụng phải một đội bóng chơi gắn bó và có tinh thần đồng đội cao như Đức, Argentina đã thua tan nát.

Tuy nhiên, điều đó không làm dư luận Argentina đánh mất niềm tin vào Maradona, có lẽ vì họ nghĩ rằng chỉ cần có thêm thời gian là Maradona sẽ chứng tỏ được năng lực siêu phàm như khi còn đá bóng. Đứng từ góc độ chuyên môn mà nói, rất nhiều cầu thủ Argentina cũng thích được làm việc dưới quyền Maradona, bởi cái bóng quá lớn của ông, và chỉ cần các ngôi sao Argentina cùng nhìn về một hướng thì đội bóng này sẽ là một tập thể rất đáng gờm.

Có lẽ bởi vậy mà AFA cứ tha thiết mời chào Maradona gia hạn hợp đồng, cho dù ông thầy này từng có ý định ra đi ngay sau khi Argentina rời khỏi World Cup 2010. Khi ấy, Maradona từng nói: "Có thể ngày mai tôi sẽ từ chức", nhưng ngay sau đó ông đã bổ sung: "Hãy chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi chưa có ý định ra đi. Tôi cần phải bàn bạc với gia đình cũng như các cầu thủ trước khi đưa ra quyết định cuối cùng".

So với người đồng nghiệp Carlos Dunga bên phía Brazil, Maradona gặp may mắn hơn rất nhiều, vì Dunga thậm chí còn bị sa thải trước khi kịp đưa ra tuyên bố từ chức, dù rằng trước khi thua trận trước Hà Lan, Brazil đã trình diễn một thứ bóng đá chắc chắn, hiệu quả và không ai nghi ngờ vào khả năng của họ.

Điểm khác biệt có thể nằm ở chỗ Maradona gần như đã được phong thánh từ khi còn là cầu thủ, vì thế cho nên dù có bất cứ điều gì xảy ra với Maradona thì hình ảnh của ông trong con mắt người hâm mộ Argentina vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu. Đặt trường hợp nếu người dẫn dắt Argentina tại World Cup 2010 vừa rồi không phải là Maradona, mà là Jose Pekerman hay Marcelo Bielsa thì có lẽ họ đã bị cách chức ngay từ lúc còn ở Nam Phi, chứ chẳng được chào đón nhiệt liệt như Maradona khi trở về.

MỚI - NÓNG