Hàn - Mỹ - Nhật diễn tập cảnh báo tên lửa Triều Tiên

Ảnh: Yonhap
Ảnh: Yonhap
TPO - Sáng nay 24/10, quân đội Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã bắt đầu cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa chung nhằm giúp phát hiện và theo dõi những vũ khí này trong trường hợp Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Theo Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), cuộc diễn tập ba bên này diễn ra trong 2 ngày tại vùng biển ngoài khơi Hàn Quốc và Nhật Bản. Tham gia cuộc diễn tập có 4 tàu được trang bị hệ thống chiến đấu aegis của 3 nước.

JCS ra tuyên bố nêu rõ: “Cuộc diễn tập mới này nhằm chuẩn bị tư thế sẵn sàng chống mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng gia tăng từ Triều Tiên phù hợp với thỏa thuận đạt được tại Hội nghị tham vấn an ninh lần thứ 48 giữa Hàn Quốc và Mỹ hồi tháng 10/2016”.

Quân đội Hàn Quốc cho biết, sẽ không diễn ra hoạt động phóng tên lửa trong cuộc diễn tập này. Các tàu được huy động sẽ cùng phát hiện và theo dõi vụ phóng tên lửa giả định trên máy tính và chia sẻ thông tin với nhau.

Đây là cuộc diễn tập cảnh báo tên lửa chung lần thứ 5 của 3 nước kể từ lần đầu vào tháng 6/2016.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.