Hàn Quốc muốn tăng cường không lực đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc muốn tăng cường không lực đối phó Triều Tiên
TPO - Ngày 22/10, các nguồn tin quân sự của Hàn Quốc cho biết các tập đoàn Boeing (Mỹ) và Saab (Thụy Điển) đang cạnh tranh để giành hợp đồng máy bay tuần tra biển của Hàn Quốc.
Hàn Quốc muốn tăng cường không lực đối phó Triều Tiên ảnh 1

 Ảnh: RT

Các sĩ quan quân đội có mặt tại Triển lãm Quốc phòng và Hàng không vũ trụ quốc tế Seoul (ADEX) - 2017 đang diễn ra ở Seongnam, sát phía Nam thủ đô Seoul, cho biết hai hãng trên đã đưa ra đề xuất lần lượt là P-8A Poseidon (Thần Biển) và Swordfish (Cá Kiếm).

Những máy bay này có thể cho phép Hàn Quốc chống trả hiệu quả hơn những mối đe dọa dưới mặt nước ngày càng tăng từ phía Triều Tiên mà trong đó có thể có các loại tàu ngầm với khả năng phóng tên lửa đạn đạo. 

Hải quân Hàn Quốc tuyên bố rằng lực lượng này muốn mua thêm 6 máy bay tuần tra để bổ sung cho phi đội 16 chiếc 16 P-3C và P-3CK Orion hiện có. Một quan chức giấu tên tiết lộ: “Hải quân có kế hoạch tiếp nhận đề nghị của các nhà thầu và sau khi đánh giá thận trọng sẽ chọn ra nhà cung cấp vào năm tới”.

Boeing quảng cáo rằng, máy bay P-8A Poseidon được thiết kế dựa vào loại máy bay chở khách nổi tiếng B737-800 hiện đang phục vụ cho hải quân Mỹ và đã được chọn làm máy bay tuần tra biển (MPA) ở những nước như Ấn Độ, Australia, Anh và Na Uy. P-8A Poseidon được thiết kế đặc biệt, với các tên lửa chống hạm, bom chìm chống ngầm có khả năng giám sát ven biển và tham gia các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Trong khi đó, Swordfish được thiết chế theo mô hình của máy bay thương mại Bombardier Global 6000, có khả năng bay trong 12 giờ. Loại máy bay tuần tra biển và cảnh giới từ xa này được trang bị một hệ thống radar quét mảng pha điện tử chủ động (AESA) có khả năng giám sát 360 độ.

Hãng Saab đã đề xuất với Hàn Quốc về cơ hội tham gia phát triển và chế tạo các máy bay Swordfish, theo đó có thể cho phép Seoul tự đóng các mô hình MPA của riêng mình trong tương lai. Saab cho biết đã đề xuất ban đầu chế tạo 2-3 máy bay Swordfish ở Thụy Điển trong khi những chiếc còn lại sẽ được lắp ráp ở Hàn Quốc.

Các quan chức hải quân Hàn Quốc cho rằng, do vị trí địa lý của nước này và mối đe dọa liên tục từ phía Triều Tiên nên Seoul phải cần ít nhất 60 MPA. Theo các quan chức này, con số 60 vẫn nhỏ hơn so với con số 100 máy bay giám sát biển đang phục vụ cho Lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản.

Theo Theo Yonhap
MỚI - NÓNG