3 tuyến buýt nhiên liệu sạch đầu tiên Hà Nội xuống đường

 3 tuyến buýt nhiên liệu sạch đầu tiên Hà Nội xuống đường
TPO - Sáng nay (1/8), 3 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch - CNG đầu tiên tại Hà Nội được khai trương. Với ưu điểm tiết kiệm khoảng 30% nhiên liệu và đặc biệt xe không xả khói như xe sử dụng xăng dầu, xe CNG được đánh giá sẽ làm phong phú loại hình phương tiện xe buýt tại Hà Nội. 

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Cty TNHH du lịch dịch vụ xây dựng Bảo Yến (đơn vị đầu tư, vận hành cả 3 tuyến buýt CNG) cho biết, nằm trong kế hoạch hiện đại hóa phương tiện và giảm ô nhiễm môi trường từ Đề án phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2016 đến năm 2020, tầm nhìn 2025 đã được lãnh đạo thành phố thông qua, sau gần 3 tháng Sở GTVT Hà Nội có quyết định phê duyệt tuyến, Cty Bảo Yến đã tập trung đầu tư mới 50 phương tiện xe buýt theo công nghệ sử dụng khí thiên nhiên - CNG.

“Ưu điểm nổi bật của xe là giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tiết kiệm được 30% nhiên liệu so với xe sử dụng dầu; xe cũng giảm đến 20% lượng khí cacbonic, 30% Nito oxit và 70% sunfua oxit so với xe sử dụng nhiên liệu công nghiệp (xăng, dầu)”, ông Tuấn thông tin.

 3 tuyến buýt nhiên liệu sạch đầu tiên Hà Nội xuống đường ảnh 1 3 tuyến buýt CNG đầu tiên tại Hà Nội được lãnh đạo thành phố và các đơn vị liên quan cắt bằng khai tuyến.

 Đánh giá về sức chuyên chở và thiết kế của xe buýt CNG, ông Tuấn cho biết, xe có sức chứa 50 người (thuộc loại xe có sức chuyên chở trung bình); xe đạt tiêu chuẩn khí thải EURO 5. Xe CNG có đầy đủ tiện ích như một xe buýt hiện đại, như: có hệ thống hỗ trợ người khuyết tật lên xe, sàn xe sàn bán thấp; mỗi xe có 3 bảng thông tin Led trước và sau để hành khách dễ nhận biết; trên xe được trang bị wifi miễn phí, có hệ thống âm thanh kết nối 3 tự động thông báo điểm dừng, đỗ; trên xe còn được trang bị 3 mắt camera giám sát hành trình và theo dõi mọi hoạt động vận hành...

Sau phát biểu của ông Tuấn, Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Vũ Văn Viện đã trao quyết định mở tuyến cho đại diện Cty Bảo Yến. Theo quyết định này, 3 tuyến buýt CNG đầu tiên tại Hà Nội có số thứ tự và lộ trình cụ thể: tuyến CNG số 01 có lộ trình: Bến xe Mỹ Đình - Bến xe Sơn Tây; tuyến CNG số 02: Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Đặng Xá (Gia Lâm); tuyến CNG 03: Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Khu đô thị Times City. Do đã cơ bản hoàn thiện luồng tuyến, nên trong ngày 1/8, ngay sau lễ khai trương, tuyến CNG số 01 và CNG số 03 chính thức đi vào hoạt động; riêng tuyến CNG 02: Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Khu đô thị Times City sẽ đi vào hoạt động vào ngày 9/8.

 3 tuyến buýt nhiên liệu sạch đầu tiên Hà Nội xuống đường ảnh 2 Sau khai tuyến, xe CNG bắt đầu lăn bánh ra đường.

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Nguyễn Thế Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cho rằng, trước các biến đổi ngày càng tiêu cực của môi trường, được Chính phủ quan tâm, chỉ đạo, hiện xe buýt CNG đã được đưa vào sử dụng tại TPHCM và thành phố Đà Nẵng. Với sự tiên phong và kinh nghiệm đã vận hành nhiều tuyến buýt đô thị, sau khi được Sở GTVT phê duyệt mở tuyến, Cty Bảo Yến đã nhanh chóng đầu tư đủ số lượng xe để tổ chức khai trương cả 3 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch đầu tiên tại Hà Nội. “Với những ưu điểm mang lại, việc Cty Bảo Yên đưa 3 tuyến buýt CNG vào vận hành là một bước đột phá trong hoạt động vận tải hành khách công cộng tại Thủ đô”, ông Hùng đánh giá.

Cùng với đó, ông Hùng cũng đề nghị Sở GTVT và Cty Bảo Yến tiếp tục mạnh dạn lên kế hoạch triển khai, đầu tư, nhân rộng thêm nhiều tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch.

 
MỚI - NÓNG