4.000 tỷ đồng đầu tư cho môi trường, y tế, giáo dục

Đại lộ Thăng Long.
Đại lộ Thăng Long.
TP - Cuối tháng 6/2017, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2017 với chủ đề “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển”. Theo thống kê của UBND thành phố, sau một năm thực hiện cam kết đề ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư 2016, đến nay nhiều chương trình đã được triển khai hiệu quả thuộc lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục. 

Đẩy mạnh xã hội hóa

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, các nhà đầu tư đã cam kết 26 nội dung thuộc 10 chương trình thuộc các lĩnh vực môi trường, y tế, giáo dục, chỉnh trang đô thị, an sinh xã hội…  Nhìn lại kết quả thực hiện cam kết đưa ra tại Hội nghị 2016 cho thấy, đã có 4 chương trình được hoàn thành, 5 chương trình hoàn thành một phần và tiếp tục triển khai, 7 chương trình đang xây dựng kế hoạch để triển khai thời gian tới.

Lĩnh vực nhận được nguồn đầu tư nhiều nhất là môi trường, y tế, giáo dục, an sinh xã hội. Với chương trình “một triệu cây xanh”, năm 2016, toàn thành phố trồng được 220.000 cây xanh bằng nguồn hỗ trợ từ phía doanh nghiệp. Trong số này, đã trồng xong 10.000 cây cọ dầu dọc có nguồn gốc nhập khẩu nước ngoài ở Đại lộ Thăng Long, đường Võ Nguyên Giáp. Trồng thử nghiệm 190 cây hoa anh đào tại Trung tâm thương mại Aeon Mall (Long Biên), Công viên Hoà Bình. Ở lĩnh vực môi trường, kêu gọi xã hội hoá xây dựng 5 trạm quan trắc tự động chất lượng nước lắp đặt tại hồ Hoàn Kiếm, hồ Tây, 3 trạm kế tiếp sẽ được lắp đặt ở sông Tô Lịch, Cầu Bây, sông Nhuệ, tiến đến kết nối với Trung tâm điều khiển để người dân có thể dùng điện thoại thông minh giám sát chất lượng nước. Thu hút xã hội hoá đầu tư xe vệ sinh môi trường, kiểm nghiệm nhanh các chỉ số an toàn thực phẩm, hạ ngầm cáp viễn thông…

Điểm sáng trong triển khai thực hiện cam kết đưa ra tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, là thu hút nguồn vốn xã hội hơn 300 trăm tỷ đồng đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kỹ thuật cao Bệnh viện Xanh Pôn đạt chuẩn châu Âu được đưa vào hoạt động từ tháng 1/2017, giúp người dân Thủ đô được tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế công nghệ cao với giá bình dân. Cùng với đó, hiện UBND thành phố Hà Nội tiếp tục thu hút được nguồn vốn xã hội hoá hỗ trợ đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm kỹ thuật cao Bệnh viện Xanh Pôn với giá trị trên 100 tỷ đồng. Cùng với đó, là việc đẩy mạnh kêu gọi đầu tư cải tạo hệ thống nhà vệ sinh công cộng tại các trường học công lập trên địa bàn Hà Nội. 

Cải tạo chung cư cũ vẫn tắc

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2016, UBND thành phố Hà Nội kêu gọi khoản vốn đầu tư 316,8 nghìn tỷ đồng, tương đương 15 tỷ đô la Mỹ phục vụ việc xây mới và cải tạo 10 khu chung cư cũ đã xuống cấp nghiêm trọng sau hơn 30 - 40 năm đưa vào sử dụng. Thành phố Hà Nội đã lựa chọn 19 đơn vị có tiềm lực kinh tế tự nguyện bỏ kinh phí khảo sát, lập quy hoạch, thiết kế dự án cải tạo các khu chung cư trên địa bàn. Tuy nhiên, đến nay tham vọng cải tạo chung cư chỉ dừng lại ở mức độ nghiên cứu, khảo sát, mục tiêu chính là thu hút vốn doanh nghiệp vẫn chưa có lộ trình cụ thể do những vướng mắc về pháp lý và cơ chế chưa được tháo gỡ.

Tháng 4/2017, Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội thảo tìm cơ chế cải tạo chung cư cũ với sự tham gia của nhiều nhà khoa học, giới chuyên gia và chính các doanh nghiệp đang có ý định tham gia kế hoạch cải tạo chung cư cũ, cùng lãnh đạo Hà Nội. Các đại biểu “khoanh vùng” rào cản nằm ở 3 vấn đề chính: Cách thức lựa chọn nhà đầu tư, tiến độ GPMB; Cơ chế bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại chỗ cho người dân sau cải tạo; Quy định về chiều cao, mật độ chung cư sau cải tạo. 

Trao đổi với PV Tiền Phong, Giáo sư Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ TN&MT cho rằng, 15 tỷ đô la Mỹ không phải con số quá lớn đối với tiềm lực của các doanh nghiệp bất động sản trên địa bàn Hà Nội. “Giải quyết được bài toán 3 bên: Người dân - Doanh  nghiệp - Nhà nước, là phương thức duy nhất có thể đẩy nhanh tiến độ cải tạo chung cư cũ tại Hà Nội”, ông Võ nói. 

Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội 2017 tổ chức trong tháng 6

Theo kế hoạch vừa được UBND thành phố Hà Nội công bố, Hội nghị xúc tiến đầu tư Hà Nội 2017 với chủ đề “Hà Nội 2017 - Hợp tác đầu tư và phát triển” dự kiến tổ chức vào ngày 24/6. Hội nghị dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu, trong đó có nhiều doanh nghiệp và các tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện cam kết đề ra tại Hội nghị 2016, những giải pháp thu hút đầu tư trên địa bàn Thủ đô năm 2017.

MỚI - NÓNG