9 tháng đầu năm, Hà Nội điều tra 21 án tham nhũng

9 tháng đầu năm, Hà Nội điều tra 21 án tham nhũng
TPO - Sáng 29/9, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị giao ban công tác nội chính 9 tháng đầu năm. Trong công tác phòng, chống tham nhũng, CATP Hà Nội đã thụ lý điều tra 21 vụ, 64 bị can.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội dẫn lời ông Nguyễn Tự Cấp, Phó Trưởng ban Nội chính Thành ủy cho biết, 9 tháng đầu năm, thành phố không để xảy ra các vụ gây rối, phá hoại, không phát sinh các điểm nóng, phức tạp; đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu, trọng điểm, các sự kiện chính trị, ngoại giao quan trọng.

Cụ thể, trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng của thành phố đã phát hiện 3.982 vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, trong đó, có 3.431 vụ phạm pháp hình sự. Qua đấu tranh, các cơ quan chức năng của Thành phố đã điều tra khám phá 3.228 vụ tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội với 6.485 đối tượng, triệt phá 836 nhóm tội phạm hình sự với 2.302 đối tượng.

Cùng với đó, trong công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, đã phát hiện, khám phá 1.868 vụ với gần 2.000 đối tượng vi phạm trật tự quản lý linh tế, khởi tố điều tra 167 vụ với 232 bị can, thu nộp cho ngân sách nhà nước trên 400 tỷ đồng, thu cho cơ quan, người bị hại khoảng 38 tỷ đồng.

Trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, Thanh tra Thành phố và thanh tra các sở, ngành, quận, huyện, thị xã đã kết luận 162 cuộc thanh tra phát hiện sai phạm và kiến nghị thu hồi trên 1.130 tỷ đồng, 14,08 ha đất; kiểm điểm và rút kinh nghiệm đối với 30 tập thể, 120 cá nhân; xử phạt hành chính xấp xỉ 50 tỷ đồng, kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 3 vụ.

Cổng thông tin điện tử thành phố Hà Nội cũng dẫn thông tin, về công tác phòng, chống tham nhũng, 9 tháng đầu năm, toàn lực lượng CATP Hà Nội đã thụ lý điều tra 21 vụ, 64 bị can. Đã kết luận điều tra, chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố đề nghị truy tố 6 vụ, 14 bị can, đình chỉ điều tra 1 vụ với 1 bị can. Qua điều tra phát hiện tài sản thiệt hại do tham nhũng lên tới gần 3.500 m2 đất và 600 triệu đồng.

MỚI - NÓNG