Mới nhất

Mãn nhãn với chương trình đặc biệt ‘Ngọc Sơn đêm huyền bí’

Mãn nhãn với chương trình đặc biệt ‘Ngọc Sơn đêm huyền bí’

TPO - Chương trình đặc biệt “Ngọc Sơn đêm huyền bí” kết hợp giữa sân khấu thực cảnh, mỹ thuật sắp đặt và các hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu đã chính thức đón du khách tham quan và trải nghiệm tại khu Di tích cấp Quốc gia đặc biệt đền Ngọc Sơn hồ Hoàn Kiếm, biểu tượng văn hóa của Thủ đô và cả nước vào thứ 4 và 5 hàng tuần.
Dự kiến mở rộng không gian Vườn hoa Vạn Xuân đến Tháp nước Hàng Đậu

Dự kiến mở rộng không gian Vườn hoa Vạn Xuân đến Tháp nước Hàng Đậu

TPO - Đại diện lãnh đạo UBND quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, thời gian tới, quận sẽ nghiên cứu lát đá phần lòng đường nằm giữa Vườn hoa Vạn Xuân và Tháp nước Hàng Đậu; đồng thời xin ý kiến cơ quan chức năng tổ chức lại giao thông khu vực này nhằm mở rộng không gian vườn hoa, phục vụ nhu cầu của người dân và du khách. 
Dự án xây dựng đường Tam Trinh vẫn chưa hoàn thành sau 12 năm triển khai.

Hà Nội: Hiện trạng tuyến đường 12 năm chưa hoàn thành ở Hoàng Mai

TPO - Dự án xây dựng đường Tam Trinh được UBND TP. Hà Nội phê duyệt từ năm 2012. Tuyến đường có chiều dài trên 3.500m với tổng mức đầu tư 2.066 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào năm 2019. Tuy nhiên, sau 12 năm dự án vẫn chưa hoàn thành do vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. 
Hà Nội mưa lạnh cuối tuần trước khi tăng nhiệt trở lại

Hà Nội mưa lạnh cuối tuần trước khi tăng nhiệt trở lại

TPO - Ngày 8/3 Hà Nội duy trì ở trong vùng ảnh hưởng trực tiếp của khối không khí lạnh nhẹ tăng cường đã dự báo. Các chuyên gia nhận định dịp cuối tuần này Thủ đô tiếp tục rét với mưa rải rác ở vài nơi. Nền nhiệt trung bình thấp dao động quanh ngưỡng 15 độ C. 
Dùng chổi trang điểm thụ phấn cho hoa bưởi Diễn

Dùng chổi trang điểm thụ phấn cho hoa bưởi Diễn

TPO - Tháng 3, khi hoa bưởi nở rộ cũng là thời điểm quan trọng nhất để người nông dân bắt tay vào việc thụ phấn cho hoa kết trái. Để tỷ lệ đậu quả cao, các chủ vườn trồng bưởi Diễn ở quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) phải thuê nhân công thụ phấn thủ công cho hoa.
Nằm trong top thành phố ô nhiễm: Hà Nội khắc phục cách nào?

Nằm trong top thành phố ô nhiễm: Hà Nội khắc phục cách nào?

TPO - UBND TP Hà Nội vừa công bố kế hoạch quản lý chất lượng không khí đến năm 2030, với định hướng mục tiêu đến năm 2035. Trong kế hoạch này, Hà Nội đặt ra mục tiêu phấn đấu để có từ 75% đến 80% số ngày trong năm với chỉ số AQI ở mức tốt và trung bình.
Phó Chủ tịch Hà Nội: Triệt xoá các tụ điểm phức tạp, không để tội phạm lộng hành

Phó Chủ tịch Hà Nội: Triệt xoá các tụ điểm phức tạp, không để tội phạm lộng hành

TPO - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tội phạm và các điều kiện, nguy cơ phát sinh tội phạm; đẩy lùi tệ nạn xã hội; triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, về ma túy, mại dâm; không để tội phạm lộng hành; tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.
Đề phòng bệnh dại, Hà Nội muốn lập thêm đội bắt chó thả rông

Đề phòng bệnh dại, Hà Nội muốn lập thêm đội bắt chó thả rông

TPO - Theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, các quận, huyện, thị xã trên địa bàn chỉ đạo thành lập, duy trì, tăng cường hoạt động có hiệu quả của các đội bắt chó thả rông và có cơ chế, chính sách cho các đội bắt chó thả rông, đặc biệt tại các khu vực đô thị.
Tràn ngập chương trình 'đính kèm' show bay drone ánh sáng tại hồ Tây

Tràn ngập chương trình 'đính kèm' show bay drone ánh sáng tại hồ Tây

TPO - Ngoài màn biểu diễn ánh sáng với 300 drone ( thiết bị bay không người lái) tại hồ Tây, du khách sẽ được thưởng thức chương trình nghệ thuật bán thực cảnh mang tính sử thi và màn trình diễn ánh sáng công nghệ laser mapping với sự tham gia khoảng 50 diễn viên chuyên nghiệp và 150 người dân Nhật Tân.
Tận thấy các công trình thi công gây ô nhiễm Hà Nội

Tận thấy các công trình thi công gây ô nhiễm Hà Nội

TPO - Môi trường không khí Hà Nội những ngày qua lại được đo ở mức ô nhiễm nhất thế giới. Một trong những nguyên nhân được nêu ra có các công trình xây dựng, công trường dự án giao thông đang thi công thời gian dài trên đường.
Sau khi di dời, khu đất của Công ty Cao su Sao Vàng sẽ mọc lên khu đô thị với 46.000 dân

3 nhà máy trên đường Nguyễn Trãi sau di dời sẽ thành khu đô thị

TPO - Trên đường Nguyễn Trãi hiện có nhiều nhà máy lớn như giày Thượng Đình, Cao su Sao Vàng, Thuốc lá Thăng Long... Theo đánh giá, các nhà máy này nằm trên khu "đất vàng" khi gần Ngã Tư Sở và Đường Vành đai 3. Theo kế hoạch, sau khi di dời, các khu đất này sẽ được xây dựng thành khu đô thị. 
Cải tạo di tích Gò Đống Thây: Gần 100 công trình trái phép trong 8 năm

Cải tạo di tích Gò Đống Thây: Gần 100 công trình trái phép trong 8 năm

TPO - Nhiều năm qua, việc xây dựng, lấn chiếm tại khu vực bảo vệ của di tích Gò Đống Thây (quận Thanh Xuân, Hà Nội) không bị cơ quan chức năng phát hiện, xử lý dẫn đến việc thực hiện giải phóng mặt bằng (GPMB) thực hiện dự án Tu bổ tôn tạo di tích lịch sử Gò Đống Thây bị ảnh hưởng.
‘Thủ phủ’ hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ 8/3

‘Thủ phủ’ hoa lớn nhất Hà Nội tất bật vào vụ 8/3

TPO - Nằm ở phía Bắc Thủ đô, huyện Mê Linh được xem là thủ phủ hoa lớn nhất của Hà Nội. Thời điểm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 cận kề, người nông dân lại tất bật chăm sóc, thu hoạch, cung ứng cho thị trường hàng triệu bông hoa mỗi ngày. 
Một tiếng tại 'điểm đen' ùn tắc nút giao Nguyễn Xiển - Xa La

Một tiếng tại 'điểm đen' ùn tắc nút giao Nguyễn Xiển - Xa La

TPO - Nhiều năm nay, nút giao từ đường 70 tới đường Xa La - đoạn cuối của đại lộ Chu Văn An (trước cổng Bệnh viện K - cơ sở Tân Triều) đã trở thành "điểm đen" ùn tắc khiến ai nấy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm khi nhắc tới. Ghi nhận từ 8 - 9 giờ sáng 5/3, giao thông tại nút giao này rất hỗn loạn, lực lượng chức năng phải liên tục điều tiết giao thông để giảm tình trạng ùn tắc kéo dài.