Mới nhất

Cận cảnh dự án Vành đai 3,5 ở Hà Nội sau 7 năm mới thông mặt bằng

Cận cảnh dự án Vành đai 3,5 ở Hà Nội sau 7 năm mới thông mặt bằng

TPO - Dự án xây dựng tuyến đường vành đai 3,5 đoạn từ Đại lộ Thăng Long đến Quốc lộ 32 trị giá hơn 1.000 tỷ đồng là dự án hạ tầng giao thông quan trọng của Thủ đô, dự kiến đưa vào sử dụng cuối năm 2021. Tuy nhiên đến nay sau 7 năm thi công, các hạng mục vẫn còn ngổn ngang vì vướng mắc trong việc khai quật, di dời Khu Di chỉ Vườn Chuối.
Hà Nội nắng nóng ít ngày đầu tuần mới

Hà Nội nắng nóng ít ngày đầu tuần mới

TPO - Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây gây ra hiệu ứng phơn nên ngày 31/3, khu vực Bắc Bộ, có nắng nóng. Thủ đô Hà Nội đầu tuần có nền nhiệt trung bình cao dao động trên 35 độ C.
Trục sông Hồng là động lực phát triển Thủ đô

Trục động lực sông Hồng: Mở ra không gian đáng sống cho Thủ đô

TP - Theo Đồ án Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được HĐND thành phố thông qua, đô thị của Hà Nội sẽ quay mặt ra sông Hồng. Hai bên sông sẽ xây dựng con đường di sản văn hóa, tái hiện lịch sử ngàn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc, giới thiệu cảnh quan đất nước, hình ảnh các vùng miền để phát triển các dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng...
Phương tiện đi lại thế nào khi hai cầu vượt thép Mai Dịch thông xe?

Phương tiện đi lại thế nào khi hai cầu vượt thép Mai Dịch thông xe?

TPO - Ban QLDA Thăng Long (Bộ GTVT - Chủ đầu tư) vừa cho biết, đến 31/3 dự án xây dựng hai cầu vượt thép tại nút giao Mai Dịch sẽ hoàn thành việc thi công. Hiện phương án tổ chức giao thông đang được chủ đầu tư thống nhất với Sở GTVT Hà Nội để đưa cầu thép vào sử dụng trong tháng 4.
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô

Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô

TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.
Theo Đồ án, huyện Đông Anh sẽ là một phần của thành phố phía Bắc sông Hồng.

Lộ diện khu vực phát triển các thành phố trong Thủ đô

TPO - Theo Đồ án, thành phố Hà Nội đã đề xuất áp dụng mô hình “Thành phố trong Thủ đô”. Trong đó, Hà Nội đã định hướng phát triển các thành phố phía Bắc sông Hồng, thành phố phía Tây và đô thị phía Nam khi Cảng hàng không thứ 2 - Vùng Thủ đô được xây dựng.
Một thập kỉ bứt phá kinh tế của quận Nam Từ Liêm

Một thập kỉ bứt phá kinh tế của quận Nam Từ Liêm

Kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động (01/4/2014), đến nay, bộ mặt đô thị quận Nam Từ Liêm đã có nhiều bước đột phá, ngày càng phát triển văn minh, hiện đại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trên địa bàn năm sau cao hơn năm trước, cơ cấu chuyển dịch nhanh và đúng định hướng.
Nâng cao chất lượng công dân tham gia nhập ngũ

Nâng cao chất lượng công dân tham gia nhập ngũ

TPO - Năm 2024, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) có 107 công dân trong độ tuổi tham gia nghĩa vụ quân sự và Công an nhân dân, trong đó, 76 đoàn viên thanh niên ưu tú được tham gia lớp nhận thức về Đảng và kết nạp Đảng cho một công dân trước khi nhập ngũ.
Quận Đống Đa lấy ý kiến cử tri để sắp xếp 10 phường

Quận Đống Đa lấy ý kiến cử tri để sắp xếp 10 phường

TPO - Theo lộ trình, quận Đống Đa thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính của 10 phường. Để quá trình lấy ý kiến cử tri diễn ra công khai, dân chủ và đúng luật, quận Đống Đa yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện tốt công tác rà soát, lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri và các văn bản có liên quan.
Quận Nam Từ Liêm: 10 năm chuyển mình thành 'đô thị đáng sống'

Quận Nam Từ Liêm: 10 năm chuyển mình thành 'đô thị đáng sống'

Trong 10 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân quận Nam Từ Liêm đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt lên những khó khăn, thách thức; phát huy tiềm năng thế mạnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quận Nam Từ Liêm xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh.