Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành

Hơn 1 tuần nay, thùng bánh mỳ từ thiện của chị Mai Ngọc và những người bạn được đặt ngoài vỉa hè đường Trần Nhân Tông, Hà Nội (đối diện Công viên Thống Nhất, ngã ba Trần Nhân Tông – Nguyễn Đình Chiểu), nhằm giúp những người nghèo qua cơn đói bụng.
Hơn 1 tuần nay, thùng bánh mỳ từ thiện của chị Mai Ngọc và những người bạn được đặt ngoài vỉa hè đường Trần Nhân Tông, Hà Nội (đối diện Công viên Thống Nhất, ngã ba Trần Nhân Tông – Nguyễn Đình Chiểu), nhằm giúp những người nghèo qua cơn đói bụng.
TPO - Thùng bánh mỳ từ thiện trên đường Trần Nhân Tông (Hà Nội) trở thành nơi quen thuộc của những người nghèo hơn 1 tuần nay.
Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 1

Thông thường, thùng bánh mì miễn phí được để từ sáng sớm đến 18h. Thế nhưng, có những hôm tới 16h, thùng đã hết bánh.

Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 2

Được biết mỗi ngày có khoảng 100 chiếc bánh mỳ đến với người nghèo từ nơi đây.

Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 3

Để đảm bảo vệ sinh, những chiếc bánh mỳ được đặt trong tủ kính và kê trên bàn cao tránh bụi.

Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 4

Bên cạnh bánh mì, nơi này còn có sữa, bình nước uống miễn phí.

Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 5
Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 6
Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 7

Những người đến lấy bánh mỳ thường là người lao động nghèo.

Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 8
Ấm lòng thùng bánh mỳ miễn phí tại Hà thành ảnh 9

Trước đó, tại Hà Nội cũng có những bình trà đá, nước lọc miễn phí, hay “Ngày thứ 6 sẻ chia” với việc bán một bát bún bò chỉ với 1.000 đồng trên đường Ô Chợ Dừa (Đống Đa, Hà Nội). Những hoạt động từ thiện này nhận được sự ủng hộ của nhiều người.

MỚI - NÓNG