Bắt 2 thanh niên đầu trần chở 8 cô gái tới quán karaoke

Những hình ảnh như thế này không hiếm trên đường phố Hà Nội
Những hình ảnh như thế này không hiếm trên đường phố Hà Nội
Tổ công tác đặc biệt Y7-141, Công an TP Hà Nội trong 15 phút đã phát hiện, dừng xe máy do 2 thanh niên đầu trần điều khiển chở 8 cô gái tới phục vụ tại các quán karaoke.

Chỉ huy Tổ công tác Y7-141 (Công an TP Hà Nội) cho hay, vừa bàn giao vụ việc 2 nam thanh niên dùng xe máy chở 8 cô gái làm dịch vụ hát ở quán karaoke cho công an phường Quan Hoa (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) điều tra, xử lý.

Trước đó, vào 20h ngày 22/10, trong quá trình làm nhiệm vụ trấn áp tội phạm tại khu vực đường Nguyễn Khánh Toàn và Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), Tổ công tác đặc biệt Y7-141 phát hiện nam thanh niên điều khiển xe máy Wave S chở theo 4 cô gái, cả 4 đều không đội mũ bảo hiểm.

Nhận thấy hành vi vi phạm giao thông, thượng úy Nguyễn Tuấn Cường, Đội phó Đội CSGT số 2, tổ trưởng công tác Y7-141, đã yêu cầu dừng xe kiểm tra xử lý.

Danh tính nam thanh niên là Trần Viết Khái (19 tuổi, ở Hà Nội). Tại thời điểm kiểm tra, Khái và 4 cô gái không xuất trình được giấy tờ liên quan.

Bắt 2 thanh niên đầu trần chở 8 cô gái tới quán karaoke ảnh 1

Đưa người vi phạm về trụ sở Công an phường Quan Hoa để tiếp tục điều tra.

Theo tường trình của Khái và các cô gái, họ đang trên đường tới quán hát karaoke để phục vụ khách.

Khoảng 15 phút sau đó, tổ công tác Y7-141 tiếp tục phát hiện thanh niên khác là Nguyễn Đăng Tú (17 tuổi, ở Hà Hội) điều khiển xe máy SH chở theo 4 cô gái trẻ không đội mũ bảo hiểm di chuyển theo hướng từ đường Nguyễn Khánh Toàn đi Trần Đăng Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, chỉ một cô gái xuất trình được chứng minh thư nhân dân, còn Tú và 3 cô gái khác không xuất trình giấy tờ tùy thân.

Tú khai anh ta chở 4 cô gái tới phục vụ tại quán hát karaoke. Sau khi lập biên bản, tổ công tác Y7-141 đã bàn giao những người này cùng phương tiện cho Công an phường Quan Hoa tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.