Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng

TPO - Sau khi kiểm tra, hoàn thành vòm cầu 93 trên phố Phùng Hưng thành công, sáng nay (21/7), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội bắt đầu tiếp tục đục thông thí điểm thêm 5 vòm cầu nữa từ số 79 đến 83.

Sáng nay (21/7), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội bắt đầu cho thực hiện những bước đầu tiên để tiếp tục đục thông thí điểm thêm 5 vòm cầu từ 79 đến 83.

Trong những bước đầu tiên sẽ làm phần trên đường ray, các công nhân sẽ sàn đá balat, kiểm tra chất lượng các thanh tà vẹt, có thanh bằng gỗ đã mục, sau đó sẽ thực hiện bó ray. Công việc này để đảm bảo an toàn tàu chạy, không ảnh hưởng đến đỉnh vòm trong quá trình đục thông vòm cầu.

Ngoài ra, CĐT cho biết đã làm việc với Tổng cty Đường sắt Việt Nam để xin tàu chạy chậm, qua vị trí thi công với tốc độ 15km/h để đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.

Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam ngày 9/4/2020 ký văn bản số 568 về cải tạo thí điểm các ô vòm cầu từ 79 đến 83 đoạn đường dẫn cầu Long Biên, tuyến đường sắt Hà Nội-Đồng Đăng. Cục đồng ý để BQL Phố cổ Hà Nội chủ trì thực hiện cải tạo năm vòm cầu này, với mục đích hoàn chỉnh đồng bộ các hạng mục không gian hai bên mặt vòm (đoạn từ phố Hàng Giấy đến phố Hàng Cót).

Cục Đường sắt yêu cầu mỗi đợt chỉ được tiến hành thi công từng vòm, tổ chức kiểm tra, theo dõi đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. Trước khi thi công, BQL phải chủ trì phối hợp với Tổng cty Đường sắt Việt Nam và các đơn vị liên quan để xác định các công trình nằm trong phạm vi thi công, thống nhất biện pháp để đảm bảo an toàn.

Khi được hỏi lí do ngưng trệ cả năm nay mới được đục tiếp năm vòm cầu, ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết do phải chờ đợi quy trình thẩm định, thủ tục phê duyệt từ phía cơ quan chức năng. Vòm cầu số 93 được mở ra từ tháng 6/2019, đảm bảo các yếu tố về an toàn chịu lực cho cây cầu, đúng dự liệu của nhóm các chuyên gia khảo sát trước đó.

 Video: Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 1 Sáng nay (21/7), Ban Quản lý Phố cổ Hà Nội bắt đầu cho thực hiện những bước đầu tiên để tiếp tục đục thông thí điểm thêm 5 vòm cầu từ 79 đến 83.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 2 Trong những bước đầu tiên, công nhân sẽ sàn đá balat phần đường ray phía trên vòm cầu.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 3 Kiểm tra các thanh tà vẹt bằng gỗ đã mục, sau đó sẽ thực hiện bó ray.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 4 Có khoảng 6 công nhân thi công trong sáng nay.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 5 Trước đó, Cục Đường sắt Việt Nam đồng ý để BQL Phố cổ Hà Nội chủ trì thực hiện cải tạo năm vòm cầu từ 79 đến 83, với mục đích hoàn chỉnh đồng bộ các hạng mục không gian hai bên mặt vòm (đoạn từ phố Hàng Giấy đến phố Hàng Cót).
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 6 Cục Đường sắt yêu cầu mỗi đợt chỉ được tiến hành thi công từng vòm, tổ chức kiểm tra, theo dõi đảm bảo an toàn trong quá trình thi công. 
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 7 Nhiều thanh tà vẹt bằng gỗ đã mục, xuống cấp.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 8 Công việc bó ray sẽ thực hiện trong một tuần, sau đó sẽ thực hiện đục vòm cầu.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 9 CĐT cho biết đã làm việc với Tổng cty Đường sắt Việt Nam để xin tàu chạy chậm, qua vị trí thi công với tốc độ 15km/h để đảm bảo an toàn, chất lượng công trình.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 10 Các thanh ray được vận chuyển lên phía trên vòm cầu.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 11 Hình ảnh sau khi thi công xong công đoạn bó ray.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 12 Khu vực đục vòm được rào chắn từ hơn một tuần trước đó, với biển cảnh báo giảm tốc độ.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 13 Phần vòm cầu đá số 79 trước khi đục.
Bắt đầu đục thông tiếp 5 vòm cầu đá ‘trăm tuổi’ trên phố Phùng Hưng ảnh 14 Trước đó, CĐT cho khoan khảo sát tại các vòm cầu trên để kiểm tra chất lượng công trình.
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.