Bắt quả tang xe tải đổ trộm phế thải trên Đại lộ Thăng Long

Bắt quả tang xe tải đổ trộm phế thải trên Đại lộ Thăng Long
Bắt quả tang xe tải đổ trộm phế thải trên Đại lộ Thăng Long
Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Chi nhánh Cầu Diễn đã bắt quả tang xe tải chở phế thải đổ trộm trên Đại lộ Thăng Long.

Trao đổi với phóng viên Báo Tài nguyên và Môi trường ông Nguyễn Thanh Sơn – Giám đốc Chi nhánh Cầu Diễn (Urenco 7), Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội cho biết: Trước tình trạng phế thải, đất trạc, vật liệu xây dựng từ khắp nơi thường xuyên được các đối tượng chở xe tải đổ trộm trên hai nhánh đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc địa bàn các quận, huyện Nam Từ Liêm, Hoài Đức, Quốc Oai, Thạch Thất. Phòng cảnh sát môi trường (PC49) Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Chi nhánh Cầu Diễn đã tiến hành tổ chức tuần tra và trực tiếp bắt quả tang xe ô tô tải mang biển kiểm soát số: 29C – 59127 đang thực hiện hành vi đổ trộm rác phế thải tại đường gom Đại lộ Thăng Long.

Theo đó, lợi dụng lúc trời tối, vắng người qua lại xe ô tô tải mang biển kiểm soát số: 29C – 59127 chở phế thải định thực hiện ý đồ đổ trộm tại địa phận thuộc xã An Khánh Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Tuy vậy, nhận thấy chiếc xe tải nói trên đi lò dò, có nhiều dấu hiệu khả nghi, lực lượng liên ngành của hai đơn vị đã bám sát, theo dõi và bắt tận tay, lập biên bản, tạm giữ toàn bộ giấy tờ và phương tiện để phục vụ công tác điều tra trong lúc xe tải đang đổ phế thải xuống khu vực đường gom Đại lộ.

Cũng theo, ông Nguyễn Thanh Sơn cho biết, tuyến nhánh đường gom hướng từ trung tâm thành phố đi về phía Hòa Lạc, qua lút giao cầu vượt An Khánh, xã An Khánh Thượng, huyện Hoài Đức thời gian qua là một trong những điểm đen “hoành hành”, bởi nạn đổ trộm chất thải, vật liệu xây dựng. 

Hiện cả lái xe cùng với phương tiện và tang vật đang được tạm giữ tại Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, để các cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục xử phạt nghiêm minh theo đúng quy định tại Nghị định 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ, quy định về hình xử lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Theo Theo Tài nguyên & Môi trường
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.