Cảnh sát Hà Nội ghi hình 'quái xế' đua xe trái phép

8 quái xế đua xe trái phép bị công an Hà Nội khởi tối hồi cuối tháng 7.
8 quái xế đua xe trái phép bị công an Hà Nội khởi tối hồi cuối tháng 7.
Ngoài tuần tra kiểm soát công khai, cảnh sát cơ động Hà Nội sẽ sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi hình những 'quái xế' có hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe, sau đó sẽ giao tư liệu hình ảnh cho các phòng nghiệp vụ xử lý.

Theo Trung đoàn cảnh sát cơ động Hà Nội, nhiều năm qua trên địa bàn Hà Nội tình trạng đua xe và cổ vũ đua xe được kiềm chế tốt. Tuy nhiên, từ tháng 5 trở lại đây, nhất là vào cuối tuần hoặc những hôm diễn ra trận đấu bóng đá quốc tế, một số thanh thiếu niên thường tụ tập vào đêm khuya, chạy xe máy tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường.

Từ thực tế trên, đại tá Phạm Văn Hưng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn cảnh sát cơ động, cho biết đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với công an các quận nội thành và phòng nghiệp vụ để tổ chức ngăn chặn. Cụ thể, ngoài việc bố trí các đội tuần tra công khai và bán công khai, Trung đoàn cảnh sát cơ động còn huy động lực lượng, sử dụng thiết bị kỹ thuật để ghi hình trong đêm những trường hợp có hành vi tụ tập đua xe và cổ vũ đua xe, sau đó sẽ giao tư liệu hình ảnh cho các phòng nghiệp vụ, công an quận huyện tiếp tục điều tra, xử lý.

Cũng nhằm chuẩn bị cho kỷ niệm 19/8 và Quốc khánh 2/9, Trung đoàn cảnh sát cơ động sẽ tập trung đấu tranh với các đối tượng, băng ổ nhóm trộm cắp, móc túi và gây rối trật tự công cộng.

Thời gian gần đây, công an Hà Nội liên tiếp ngăn chặn những vụ đua xe trái pháp. Gần đây nhất là ngày 25/7, Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 8 nam thanh niên về hành vi gây rối trật tự công cộng. Nhóm này được cho là thường tập trung chạy xe máy tốc độ cao, lạng lách đánh võng, bấm còi inh ỏi, gây rối trật tự quanh bờ hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố như Hàng Bài, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG