Cảnh sát hình sự sẽ tham gia dẹp bỏ bến cóc

Bất chấp biển cấm dừng đỗ, xe Anh Huy - Đất Cảng vẫn coi đây là điểm đón khách của mình.
Bất chấp biển cấm dừng đỗ, xe Anh Huy - Đất Cảng vẫn coi đây là điểm đón khách của mình.
TP - Để dẹp bỏ bến cóc tại cửa ngõ Thủ đô, Sở GTVT Hà Nội cho biết, sẽ phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội, đóng vai hành khách xử lý các trường hợp xe khách vi phạm.

Nhận được thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 7/12, Thanh tra GTVT Hà Nội  có mặt tại bến cóc trước cửa tòa nhà Viglacega số 1 Đại lộ Thăng Long để xử lý các nhà xe dừng đỗ, đón trả khách. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã gặp phải sự chống đối của xe khách và cả xe ôm tại đây. Cụ thể, vào lúc 10 giờ 10 phút, Thanh tra Giao thông phát hiện một chiếc xe khách 16 chỗ của nhà xe Nam Hà Hải mang BKS 17B-010.25 đang dừng đón khách. Lập tức, tài xế nhấn ga bỏ chạy, lạng lách qua phố đông đúc để trốn thoát. Ngoài ra, Thanh tra Giao thông còn gặp một số đối tượng xe ôm (nghi là “bảo kê” của nhà xe) cản đường, tạo điều kiện cho xe khách chạy thoát. Ông Hoàng Ngọc Đức, Đội trưởng Đội TTGT quận Nam Từ Liêm còn cho biết, ngay cả khi mặc thường phục đến để xử lý, các xe khách cũng được báo để không dừng đỗ tại bến.

Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT Nguyễn Mạnh Cường thừa nhận, ở bến cóc này có lực lượng “cò mồi”, nên việc xử lý xe khách dừng đỗ hết sức khó khăn. Nếu có phát hiện được thì cũng không dễ xử lý bởi xe khách bỏ chạy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Lãnh đạo Thanh tra Sở đưa ra phương án phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Hà Nội để xử lý triệt để các đối tượng vi phạm. Theo đó, Cảnh sát hình sự sẽ có mặt tại bến cóc, đón xe dọc đường, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để dừng xe, tránh nguy hiểm cho các phương tiện khác. Lực lượng Thanh tra cũng yêu cầu nhổ bỏ ngay cột chờ xe buýt, để tránh các xe khách lợi dụng để dừng đỗ.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội cho biết, lãnh đạo Sở rất bức xúc bởi đã nỗ lực, nhưng vẫn để xảy ra tình trạng “xe dù, bến cóc”. “Ngay trong buổi sáng, tôi đã yêu cầu Phòng Vận tải kiểm tra, truy xuất dữ liệu GPS từ hộp đen của nhà xe Anh Huy – Đất Cảng. Nếu có tái phạm sẽ thu hồi giấy phép vận tải”, ông Linh khẳng định.

MỚI - NÓNG