Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở

Để nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, sáng 6/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông bắt đầu thực hiện kế hoạch hành động quốc gia đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Cao điểm
Để nâng cao nhận thức cho phụ huynh học sinh về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, sáng 6/4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Cục Cảnh sát giao thông bắt đầu thực hiện kế hoạch hành động quốc gia đội mũ bảo hiểm cho trẻ em. Cao điểm
Cha mẹ chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm sẽ được nhắc nhở từ nay đến 10/4, sau đó sẽ bị xử phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng. Danh sách cha mẹ và học sinh vi phạm sẽ được gửi về trường.
Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 1

Sáng nay, tại Hà Nội, nhiều phụ huynh đưa con đến trường bằng xe máy nhưng không đội mũ bảo hiểm cho trẻ mặc dù đã được nhà trường nhắc nhở trước đó.

Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 2

Tại ngã tư Ngô Quyền - Hai Bà Trưng, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát giao thông số 1, phát hiện nhiều trường hợp học sinh không đội mũ bảo hiểm.

Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 3

Khi bị tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, chị Đào Kim Dung (ở phố Lò Đúc) chở theo cháu Vũ Cẩm Tú, học sinh Trường tiểu học Võ Thị Sáu không xuất trình được giấy tờ. Chị Dung rớm nước mắt, thừa nhận do bận việc nên đưa có đi học muộn và không kịp đội mũ bảo hiểm cho cháu.

"Trường hợp của chị Dung, tổ công tác đã nhắc nhở và ghi vào sổ để lưu lại, nếu phụ huynh này tái phạm sẽ buộc phải xử lý theo quy định", một cảnh sát cho hay.

Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 4

Cũng tại ngã tư này, trong sáng nay nhiều phụ huynh không đội mũ bảo hiểm cho con, thậm chí còn chở kèm cả người lớn, cũng bị cảnh sát yêu cầu xuống xe để nhắc nhở và xử phạt.

Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 5

Theo thượng úy Nguyễn Minh Đức, Đội phó đội cảnh sát giao thông số 1, Công an Hà Nội, tất cả những trường hợp vi phạm trong ngày hôm nay sẽ được nhắc nhở và ghi vào quyển sổ theo dõi, sau 10/4, người vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định.

Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 6

Cũng trong sáng nay, nhiều trường hợp học sinh đi xe đạp điện hoặc xe máy trên các tuyến đường trung tâm như Ngô Quyền, Bà Triệu, Phố Huế không đội mũ bảo hiểm đã bị cảnh sát giao thông dừng xe, xử lý.

Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 7

Với những trường hợp này, cảnh sát lập biên bản và xử phạt hành chính 150.000 đồng. Các em học sinh có thể nộp phạt tại chỗ, hoặc gọi cho bố mẹ đến nộp. Những trường hợp chưa đủ 18 tuổi và không có chứng minh nhân dân, bắt buộc phải gọi điện cho bố mẹ đến giải quyết.

Cha mẹ không đội mũ bảo hiểm cho con bị nhắc nhở ảnh 8

Theo lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Hà Nội, "cả hai nội dung xử phạt về hành vi không đội mũ bảo hiểm cho con và xử phạt học sinh không đội mũ bảo hiểm khi đi xe đạp điện đều không mới, vì đã được quy định trong luật về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông và là việc làm thường xuyên của lực lượng cảnh sát. Tuy nhiên để giảm thiểu tai nạn giao thông, các lực lượng cùng chung tay, tuyên truyền kết hợp với xử phạt rộng rãi để người dân hiểu rõ hơn tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm cho con trẻ khi tham gia giao thông".

Trung tá Đỗ Thanh Bình, Phó cục trưởng Cảnh sát giao thông, cho biết, trẻ em từ 6 tuổi trở lên không đội mũ bảo hiểm sẽ được nhắc nhở, "còn người bị xử lý và phải chịu trách nhiệm nộp phạt là bố mẹ các em hoặc bất kỳ ai chở các em tham gia giao thông".

Theo Nghị định 171, người điều khiển phương tiện chở trẻ em không đội mũ bảo hiểm tham gia giao thông sẽ bị phạt từ 100.000 đến 200.000 đồng.

Theo Theo VnExpres
MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.