'Chấm điểm' quy hoạch bảo tồn làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng

Làng gốm Bát Tràng được lựa chọn triển khai dự án quy hoạch bảo tồn, kết hợp hoạt động du lịch của thành phố Hà Nội - Ảnh: Minh họa
Làng gốm Bát Tràng được lựa chọn triển khai dự án quy hoạch bảo tồn, kết hợp hoạt động du lịch của thành phố Hà Nội - Ảnh: Minh họa
TPO - Ngày 2/10, Hội đồng thi tuyển ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông) và Làng gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm) đã nhóm họp để  nghe các đơn vị trình bày ý tưởng đồ án, bỏ phiếu chấm điểm, xếp hạng giải thưởng đưa vào triển khai.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển cho biết, việc phát động cuộc thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc (Hà Đông) và Làng gốm sứ Bát Tràng (Gia Lâm) nhằm hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng một Thủ đô Hà Nội Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại. Trong đó, Làng nghề Bát Tràng và Vạn Phúc là những đại diện tiêu biểu cho vốn di sản đặc trưng về Làng nghề truyền thống phong phú của Thủ đô, đã được Thành ủy chỉ đạo quy hoạch đồng bộ bảo tồn và phát huy các giá trị di sản kết hợp du lịch.

Cuộc thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại 2 làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng được UBND thành phố triển khai từ tháng 3/2016 và chính thức nhận hồ sơ từ tháng 5/2016, với yêu cầu xây dựng đây là những điểm đến du lịch đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các ý tưởng tham gia cuộc thi phải dựa trên cơ sở phù hợp quy hoạch, cần phải bảo tồn, khai thác, phát huy tốt các giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc, nghề truyền thống của làng nghề. Đồng thời đảm bảo thân thiện với môi trường và hài hòa với cảnh quan khu vực. 

Tại làng gốm sứ Bát Tràng, Dự án bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch có diện tích nghiên cứu quy hoạch khoảng 120ha tại khu vực ngoài đê sông Hồng, nằm trên địa giới hành chính xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm. Làng dệt lụa Vạn Phúc có diện tích khu đất nghiên cứu quy hoạch khoảng 51,6ha, nằm trên địa giới hành chính phường Vạn Phúc, quận Hà Đông.

Theo yêu cầu, Dự án bảo tồn phát triển làng nghề phải đảm bảo có 7 khu vực chức năng chính gồm hệ thống bãi đỗ xe phục vụ du lịch và sản xuất, dịch vụ; Khu ẩm thực nhằm phục vụ các món truyền thống mang đậm bản sắc địa phương, Thủ đô Hà Nội, các vùng, miền trên khắp đất nước và các nhu cầu ẩm thực khác của du khách.

Sau hơn 2 tháng tiếp nhận các hồ sơ dự thi, Ban Tổ chức đã lựa chọn 5 đơn vị tư vấn để tham gia thi tuyển cho 1 đồ án. Tham gia dự thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề dệt lụa Vạn Phúc có 5 đơn vị, tổ chức tư vấn, bao gồm: Công ty TNHH Accademia Italia; Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; Liên danh công ty Espace Architecture international và Công ty Expertise France Viet Nam; Công ty Arep Ville; Viện Kiến trúc - Hội Kiến trúc sư Việt Nam.

5 đơn vị, tổ chức tư vấn tham gia dự thi ý tưởng Quy hoạch Dự án đầu tư bảo tồn, phát triển làng nghề truyền thống kết hợp du lịch tại Làng nghề gốm sứ Bát Tràng là: Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia; Liên danh Nikken Sekkei Civil Ltd và Văn phòng Tư vấn và Chuyển giao Công nghệ xây dựng (Liên danh NSC - Đại học Kiến trúc Hà Nội); Công ty Arep Ville; Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch - kiến trúc DE-SO; Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội.

Dự kiến, ngày 9/10, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ công bố kết quả cuộc thi và tổ chức trao giải đối với những đồ án đạt giải. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Quy hoạch Kiến trúc phối hợp với các đơn vị, tổ chức tư vấn triển lãm công khai các đồ án tại 2 làng nghề Vạn Phúc và Bát Tràng và tại một số điểm trong không gian đi bộ quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm để nhân dân được biết.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.