Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa

Đặc biệt chợ hoa Hàng Lược chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 và càng gần Tết thì càng đông.
Đặc biệt chợ hoa Hàng Lược chỉ họp một lần duy nhất trong năm, bắt đầu từ 23 tháng Chạp cho đến tận ngày 30 và càng gần Tết thì càng đông.
TPO - Trong những ngày cận Tết, chợ hoa trên phố Hàng Lược (Hà Nội) tấp nập du khách. Họ tới đây không chỉ mua hoa, cây cảnh về chơi Tết, mà với nhiều người, tới chợ hoa còn để tìm lại hương vị Tết của thời xưa.

Hà Nội không thiếu nơi mua hoa ngày Tết nhưng với nhiều người, chợ Hàng Lược luôn có chỗ đứng riêng, gợi không khí cổ truyền. Hình thành từ những năm đầu thế kỷ 20, đây được coi là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 1

Phố Hàng Lược những ngày này, đỏ thắm sắc hoa đào và tràn ngập không khí Tết.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 2

Tấp nập kẻ bán người mua.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 3
Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 4

Nhiều người già tới chợ hoa để tìm lại không khí Tết xưa của phố phường Hà thành.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 5
Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 6

Cả dãy phố như nhuộm một màu đỏ của hoa đào.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 7
Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 8
Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 9
Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 10

Hoa thủy tiên có tác dụng khử tà, cũng như tăng thêm tài khí cho gia đình. Với người Hà Nội, có được cây hoa thủy tiên nở đúng giao thừa, sáng mùng Một thì không còn lộc đầu xuân nào quý giá bằng.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 11

Dứa được mang từ Đà Lạt cũng được bán ở đây.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 12

Những quả dứa có hình dáng độc đáo.

Chen chân ở chợ hoa Hàng Lược tìm lại Tết xưa ảnh 13

Post by Báo Tiền Phong.

MỚI - NÓNG