Chi 60 tỷ cho kế hoạch cắt tỉa cây xanh

Hà Nội chi 35 tỷ đồng để cắt tỉa và 25 tỷ đồng cho việc bổ sung phương tiện phục vụ chặt hạ cây xanh. Ảnh: Zing
Hà Nội chi 35 tỷ đồng để cắt tỉa và 25 tỷ đồng cho việc bổ sung phương tiện phục vụ chặt hạ cây xanh. Ảnh: Zing
TP - Theo kế hoạch đầu tư phát triển hệ thống cây xanh, công viên, vườn hoa, hồ nước thành phố Hà Nội (giai đoạn 2013-2015), Hà Nội chi 35 tỷ đồng để cắt tỉa và 25 tỷ đồng cho việc bổ sung phương tiện phục vụ chặt hạ cây xanh.

Cụ thể, số lượng cây cắt tỉa 10.854 cây (xà cừ 5.306 cây, muồng 5.548 cây). Trong đó kinh phí cắt tỉa cây xà cừ khoảng 30 tỷ đồng; cắt tỉa cây cao, nguy hiểm khoảng 5 tỷ đồng. Việc thực hiện cắt tỉa cây được ấn định vào mùa khô, khoảng tháng 10, 11, 12 hằng năm. Thành phố giao Sở Xây dựng làm cơ quan thường trực chịu trách nhiệm, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, các quận huyện để tổ chức thực hiện.

MỚI - NÓNG