Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách

Sáng 23/4, Hội chợ container đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bắt đầu hoạt động. Địa điểm là một sân cỏ nhân tạo trên đường Chùa Láng (Hà Nội), thu hút rất đông giới trẻ tham gia
Sáng 23/4, Hội chợ container đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam bắt đầu hoạt động. Địa điểm là một sân cỏ nhân tạo trên đường Chùa Láng (Hà Nội), thu hút rất đông giới trẻ tham gia
Do lượng khách đổ về quá đông, Hội chợ container lần đầu tiên tổ chức vừa khai mạc đã phải đóng cửa, rào chắn không cho bất cứ người nào vào thêm để tránh hỗn loạn.
Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 1

Phố Chùa Láng sáng nay tắc nghẽn bởi dòng người đổ về quá đông. Rất nhiều bãi gửi xe từ chối khách vì kín chỗ.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 2

Quá đông nên ban tổ chức đóng cửa hội chợ container đã phải đóng cửa để điều tiết lượng khách. Do đó dòng người xếp hàng bên ngoài mỗi lúc một đông.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 3

Do thời tiết nắng nóng và tâm lý háo hức nên mỗi khi mở cửa, khách lại chen nhau vào trước.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 4

Chợ chưa kịp hoạt động đã có nhiều sự lộn xộn xảy ra.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 5

Do trời mưa nên nhiều gian hàng vẫn đang trong quá trình xây dựng.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 6

Khoảng 11h, lực lượng công an phường Láng Thượng xuất hiện làm nhiệm vụ và chỉ cho khách ra mà không được vào.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 7

Một phụ nữ bức xúc vì không được vào đón con trong khi các bé không biết cách để tự ra ngoài.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 8

Ở các cổng còn lại, bảo vệ cũng phải khoá cửa và không cho du khách vào bên trong vui chơi, mua sắm.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 9

Phương, sinh viên năm cuối Đại học Khoa học Tự nhiên cho biết, nhóm của cô có 4 người rủ nhau đến hội chợ container chơi. Hai bạn đi trước đã vào được và rớt lại hai người đành đứng ngoài.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 10

Những người bạn đi cùng nhau bỗng chốc bị ngăn cách và chỉ có thể nói chuyện với nhau qua hàng rào sắt.

Chợ container vừa mở vội đóng cửa ngăn bớt khách ảnh 11

Những người bên trong muốn mua đồ ăn, thức uống từ bên ngoài thì phải chuyền qua hàng rào.

Chiều nay, bà Phạm Thị Hồng Hải - Chủ tịch phường Láng Thượng (quận Đống Đa) cho biết, UBND và cơ quan chức năng đang làm rõ thông tin Hội chợ container này hoạt động không phép trên địa bàn.

Còn chị Trần Thị Thuần - phụ trách truyền thông sự kiện tiết lộ, ban tổ chức buộc phải tạm thời đóng cửa để hoàn thiện bên trong.

Mô hình chợ phiên container còn khá mới mẻ tại Việt Nam nhưng hình thức chợ phiên này lại rất quen thuộc và đã thành công ở nhiều nước trên thế giới.

Tại Thái Lan, chợ phiên Artbox xây dựng theo mô hình này đã được người dùng trang TripAdvisor danh tiếng đánh giá cao với tư cách là điểm đến cuối tuần hấp dẫn cho người dân và khách du lịch tại Bangkok.

Tại Hà Nội lần này, mô hình chợ phiên cuối tuần mang tên Fashion Feast dự kiến tổ chức trong hai ngày 23 và 24/4, với mục tiêu ban đầu là tạo ra một sân chơi và điểm đến để các nhà thiết kế thời trang trẻ tại Hà Nội được tiếp cận người yêu thời trang.

Từ một chợ phiên thời trang đơn thuần, để hướng tới cộng đồng, Fashion Feast chuyển mình trở thành một điểm đến cuối tuần – lễ hội thời trang, ẩm thực và các hoạt động giải trí cộng đồng dành riêng cho giới trẻ, cập nhật làn sóng văn hóa đời sống đang được đón nhận ở các nước khác.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG