Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết

TPO - Vào những ngày cận Tết, khu chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô trên phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) lại nhộn nhịp người mua kẻ bán.
Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 1

 Đến những ngày cận Tết, phố Trần Quý Cáp (Hà Nội) lại phủ màu xanh của lá dong, nhộn nhịp kẻ bán người mua.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 2

Sau khi bắt đầu chính thức nghỉ Tết, người dân Thủ đô tấp nập đi mua sắm phục vụ Tết Âm lịch.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 3

Người dân cần mua lá dong hay dây lạt gói giò, chả, bánh chưng vẫn thường nhớ đến phố Trần Quý Cáp đằng sau ga Hà Nội.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 4

Trên phố Trần Quý Cáp có khoảng 7-8 sạp hàng kéo dài khoảng 50 mét với đủ các loại lá dong các nơi đổ về.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 5

Các sạp hàng mở hàng từ sáng tới tối tạo điều kiện cho nhiều người đến đây và lựa chọn nguyên liệu.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 6

Cùng với lá dong, dây lạt là thành phần không thể thiếu tạo nên chiếc bánh trưng truyền thống.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 7

Lá dong ở đây được chia làm 2 loại: lá dong rừng và lá dong quê.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 8

Thương lái thường xuyên phải tưới nước để lá không bị khô.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 9

Khách tới đây mua lẻ nhiều hơn, chủ yếu mua về gói theo hộ gia đình.

Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 10
 
Chợ lá dong lâu đời nhất Thủ đô nhộn nhịp ngày giáp Tết ảnh 11

Từng bó lá dong xanh ngắt bày bán tại phố.

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.