Chợ quê ngày Tết giữa lòng Hà Nội

Một phiên chợ Tết tại khách sạn Metropole Hà Nội
Một phiên chợ Tết tại khách sạn Metropole Hà Nội
TPO - Chợ quê – hoạt động truyền thống trong văn hóa Tết của người Việt sẽ được tái hiện ngay trong sân vườn khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội trong ba ngày cuối tuần, từ 29-31/1 trong sân vườn khách sạn Metropole Hà Nội.

Ai đã từng ghé thăm phiên chợ Tết Metropole chắc hẳn sẽ không quên không gian ấm áp và dân dã của một chợ quê ngay giữa lòng khách sạn sang trọng bậc nhất Hà Nội. Đây là sự kiện thường niên của khách sạn Metropole Hà Nội trong chuỗi các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền: múa rồng chào xuân hay tiệc đêm giao thừa tại nhà hàng Spices Garden. Ngoài ra du khách nghỉ dưỡng còn được tặng Lì xì may mắn trong ngày đầu năm mới.

”Khi hầu hết các cửa hiệu và nhà hàng đều đóng cửa trong dịp Tết thì Metropole Hanoi vẫn luôn sẵn sàng phục vụ các nhu cầu của du khách”, Franck Lafourcade – Tổng Giám đốc khách sạn chia sẻ. ”Từ phiên chợ quê, những món ăn Việt truyền thống hay bao Lì xì đỏ đầy ý nghĩa, chúng tôi mong muốn mang đến một không khí Tết đậm đà bản sắc dân tộc”.

Chợ quê ngày Tết giữa lòng Hà Nội ảnh 1

Đó là chợ quê dân dã với nồi bánh chưng xanh, tranh Đông Hồ và câu đối đỏ, tò he, nón lá, những hàng gốm sứ Bát Tràng, sơn mài, thổ cẩm sắc màu Tây Bắc…. Ghé thăm hàng phở gánh, bún riêu, bánh cuốn nóng của chợ Tết Metropole thơm lừng trong tiết trời se lạnh. Bạn đừng quên tham gia các hội thi như gói bánh chưng và thi tráng bánh cuốn vào ngày thứ Sáu, 29/1, thi tráng bánh cuốn và làm nộm ngũ sắc trong ngày thứ Bảy, 30/1. Hay thử tài vẽ tranh trên nón ngày chủ nhật, 31/1 để giành những phần quà hấp dẫn của khách sạn Metropole Hà Nội. Ngoài ra, du khách có cơ hội tham gia múa sạp dân gian ngay cạnh bể bơi khách sạn.

Hãy đón tết Nguyên Đán trong không gian cổ kính và duyên dáng của Metropole với không khí lễ hội ấm cúng của xuân 2016, với chợ quê truyền thống mang đậm hồn Việt.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.