Chớm hè, chung cư lại khát

Ban Quản trị tại khu đô thị Dịch Vọng mua nước cho dân sử dụng
Ban Quản trị tại khu đô thị Dịch Vọng mua nước cho dân sử dụng
TP - Hơn một tuần nay, hàng trăm hộ dân tại khu đô thị Dịch Vọng (quận Cầu Giấy) đã rơi vào tình cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng. Hằng ngày người dân ở đây phải xuống xếp hàng lấy từng xô nước ở dưới bể nước ngầm.

"Vừa mới đầu mùa hè nhưng hơn một tuần nay cả hai khu chung cư với hàng trăm hộ dân sinh sống ở đây lâm vào tình cảnh thiếu nước sạch khiến cuộc sống của các hộ dân bị đảo lộn”, ông Tô Thành Tâm - Trưởng Ban quản lý hai tòa nhà N09B1 và N09B2 tại khu đô thị Dịch Vọng cho biết.

Gia đình bà Thanh Hoa, ở tòa chung cư N09B2 cho biết, cuộc sống gia đình khốn khổ cả tuần nay vì thiếu nước. Sau giờ làm con trai bà phải chạy qua nhà người thân tắm. Còn con dâu cũng về nhà ngoại giặt quần áo. Cả nhà huy động tất cả thùng đựng rau quả, bồn tắm trẻ em, xô, chậu… để tích nước.

Cùng cảnh ngộ, gia đình 5 người của chị Bích Thủy ở tòa N09B1 phải thay nhau sang nhà người thân tắm giặt. Nhiều ngày qua, chị phải mua hơn 10 bình nước sạch (loại 20 lít) để nấu nướng, ăn uống. “Buổi chiều tôi tranh thủ thu xếp công việc về sớm 1 giờ để mang xô xuống tầng 1 lấy nước. Mỗi lần chỉ được mang 1-2 xô, nên sử dụng rất dè dặt và tiết kiệm tối đa”, chị Thủy nói.

Theo Ban quản lý, hai tòa nhà chung cư N09B1 và N09B2 cao 20 tầng với hơn 1.200 nhân khẩu nên việc mất nước trong những ngày qua đã làm đảo lộn cuộc sống của người dân nơi đây: “Chúng tôi đã nhiều lần gửi công văn đến UBND quận Cầu Giấy, Xí nghiệp nước sạch Cầu Giấy, Ban Quản lý khu đô thị Dịch Vọng phản ánh. Xí nghiệp nước sạch cũng cho người về kiểm tra nhưng tình hình vẫn không được cải thiện nhiều, việc cung cấp nước vẫn phập phù”, ông Tâm nói.

Ông Tâm cũng cho biết, sau nhiều ngày liên tục không có nước dùng, Ban Quản trị 2 tòa nhà B1 và B2 quyết định mua 20 xe nước, tổng cộng 120 m3 đổ xuống bể để người dân dùng. Tổng số tiền mua nước là 21 triệu đồng từ tiền người dân đóng góp.

 Trao đổi với Tiền Phong chiều 22/4, ông Trần Xuân Cương, Giám đốc Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy cho biết, việc thiếu nước sạch sinh hoạt ở khu chung cư  N09B1 và N09B2 là do trong mấy ngày qua trời nắng nóng nên nhu cầu sử dụng nước của người dân tăng đột biến, trong khi đường ống dẫn nước sạch của khu đô thị không đảm bảo.

“Chúng tôi cung cấp nước sạch cho khách hàng ở khu đô thị mới này qua đồng hồ tổng. Lượng nước cấp đến đồng hồ vẫn đảm bảo nhưng đường ống phân phối bên trong của khu đô thị có chỗ bị hỏng nên không đảm bảo việc cung cấp nước”, ông Cương nói.  

Theo lãnh đạo Xí nghiệp Kinh doanh nước sạch Cầu Giấy, cho đến chiều 22/4, việc cung cấp nước ở khu vực này đã tương đối ổn định: “Về lâu dài khu đô thị này phải tiến hành cải tạo lại đường ống cung cấp nước trong khu thì mới khắc phục triệt để được việc thiếu nước sạch”, một vị cán bộ cho biết. 

Theo Công ty Nước sạch Hà Nội, dự kiến nhu cầu sử dụng nước mùa hè năm 2015 tăng 7-10% so với hè năm 2014, tương ứng sản lượng cần cấp vào mạng lưới là 620.000-675.000 m3/ngày đêm. Trong khi đó nguồn nước ngầm công ty chỉ đạt 585.000-620.000 m3/ngày đêm. Như vậy hàng loạt khu vực tại các quận trung tâm như Ba Đình, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng... có nguy cơ thiếu nước cục bộ trong mùa hè.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.