Chủ tịch Hà Nội giao công an xử lý đổ rác trộm

Rác tràn ra đường phố. Ảnh chụp trên phố Lê Quý Đôn (phường Bạch Đằng, quận HBT)
Rác tràn ra đường phố. Ảnh chụp trên phố Lê Quý Đôn (phường Bạch Đằng, quận HBT)
TPO - Với tình trạng xuất hiện nhiều điểm đổ rác thải trộm trên đường, bãi rác tự phát tại các khu dân cư thời gian vừa qua, đặc biệt là thời điểm sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung giao Công an thành phố phối hợp kiểm tra, xử lý.

Theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng, trên địa bàn thành phố xuất hiện nhiều điểm đổ rác thải trộm trên đường, các bãi rác tự phát tại khu dân cư: Khu vực dọc sông Tô Lịch song song với đường Láng, khu vực sông Nhuệ thuộc các phường Phúc La và Kiến Hưng (quận Hà Đông), bãi rác tự phát tại ngõ 16 Định Công Hạ (phường Định Công, quận Hoàng Mai), bãi rác thải tự phát dọc đường Nguyễn Văn Huyên (quận Cầu Giấy), các bãi rác bị đổ trộm dọc tuyến đường gom Đại lộ Thăng Long và nút giao thông Hòa Lạc đi thị xã Sơn Tây, cuối tuyến Đại lộ Thăng Long...

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung giao giám đốc các sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố trao đổi, xử lý thông tin liên quan đến công tác quản lý nhà nước, phối hợp kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

Các đơn vị, địa phương liên quan phối hợp, chỉ đạo các đơn vị cung ứng dịch vụ duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn khẩn trương thu gom, làm sạch các địa điểm nêu trên; rà soát các khu vực còn tồn tại bãi rác tự phát để thu gom, vận chuyển đến nơi quy định; điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm trong công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn, không để các đối tượng đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ tịch UBND quận, huyện, thị xã thực hiện quản lý tốt địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về môi trường, chung tay làm sạch môi trường, phát động quần chúng nhân dân tích cực tham gia tố giác các hành vi vi phạm về môi trường...

Trước đó, báo Tiền Phong đã có nhiều phản ánh về việc tăng lượng rác thải dịp trước và sau Tết Nguyên đán. Theo tính toán của đơn vị vệ sinh môi trường, những ngày cận Tết, rác sinh hoạt tăng hơn 30% so với ngày thường. Dù đã tăng cường vệ sinh nhưng do người dân thiếu ý thức nên lượng rác tồn trên đường phố còn rất nhiều.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.