Chủ tịch Hà Nội làm trưởng ban phòng chống khủng bố thành phố

Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội diễn tập giải cứu con tin. Ảnh: Thái Thịnh
Lực lượng chức năng thành phố Hà Nội diễn tập giải cứu con tin. Ảnh: Thái Thịnh
Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, triển khai phương án giải quyết các tình huống khủng bố có thể xảy ra trên địa bàn.

Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố thành phố. Chủ tịch UBND TP, ông Nguyễn Thế Thảo làm Trưởng ban chỉ đạo, Phó trưởng ban thường trực là Giám đốc Công an thành phố, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung. Văn phòng Thường trực của Ban chỉ đạo đặt tại công an thành phố.

Ngoài nhiệm vụ trực tiếp giải quyết các tình huống khủng bố, Ban còn có nhiệm vụ chỉ đạo xử lý, khắc phục hậu quả các vụ khủng bố xảy ra trên địa bàn thành phố (trừ các vụ thuộc trách nhiệm tham mưu, xử lý của Ban chỉ đạo phòng, chống khủng bố Quốc gia, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng).

Theo quy chế hoạt động, khi xảy ra hoạt động khủng bố, cơ quan thường trực sẽ đề xuất, tham mưu với Ban chỉ đạo huy động các lực lượng, phương tiện cần thiết của các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia công tác xử lý, giải quyết khắc phục hậu quả.

Theo Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội, thành phố sẽ tiếp tục tăng cường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Cụ thể, lực lượng chức năng thành phố sẽ nắm bắt tình hình, đấu tranh với các âm mưu diễn biến hòa bình; chủ động giải quyết các vấn phức tạp đề liên quan đến tôn giáo, khiếu kiện đông người, an ninh nông thôn; đấu tranh phòng chống các hoạt động tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức sử dụng công nghệ cao, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm về ma túy…

Theo Võ Hải

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.