Chuyện lạ Hà Thành: Dân phố kéo ra vỉa hè mở hội hái xoài

Rất nhiều cư dân một khu đô thị ở phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội sáng 9/6 rủ nhau đi thu hoạch xoài.

Năm nay thời tiết thuận lợi, những cây xoài ở Hà Nội đua nhau đâm hoa kết trái. Nhiều cây xoài quả sai trĩu cành, đang vào độ cho thu hoạch.

Ngay từ sớm, nhiều người tay cầm sào dài, được gắn lưới ở đầu rủ nhau đi hái xoài. Hàng nghìn quả xoài được hái lượm và đựng vào các bao tải nhỏ rồi mang về. 

Một cư dân chia sẻ: "Tôi chứng kiến những cây xoài này từ lúc đơm hoa, kết quả cho đến hôm nay. Hoa quả ở đây được trồng và phát triển tự nhiên không thuốc bảo vệ nên ăn rất yên tâm. Ở Hà Nội nhiều năm, chưa bao giờ tôi đi hái được nhiều xoài như vậy".

Hình ảnh người dân nô nức đi hái xoài: 

hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội

Những cây xoài sai trĩu quả đang đúng vụ thu hoạch

hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Các cháu nhỏ cũng nhiệt tình tham gia cùng người lớn
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Ai cũng háo hức với thành quả thu được
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Người dân dùng sào để chọc xoài
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Những cây xoài sai trĩu quả, có cây cho hàng trăm quả
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Vui như ngày hội hái xoài
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Xoài được đựng trong các túi lớn
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Các em nhỏ có kì nghỉ hè ý nghĩa...
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
... đặc biệt với những đứa trẻ sống ở đô thị
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
Thời tiết thuận lợi, xoài thi nhau đơm hoa kết trái
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
hoa quả Việt,đặc sản Việt,xoài,Hà Nội
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.