CLB Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội mừng Ngày Di sản

CLB Dân ca Ví,Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam
CLB Dân ca Ví,Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam
TPO - Câu lạc bộ, Đoàn nghệ thuật Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam. Đây cũng là dịp để nhìn lại chặng đường bảo tồn và phát huy di sản Ví, Giặm.

CLB Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội thành lập đúng ngày sinh nhật Bác 19/5, từ ngày 27/11/2015 là tổ chức cơ sở trực thuộc Hội Di sản Văn hóa Việt Nam. Hướng tới Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, CLB chọn lọc những tiết mục tiêu biểu của di sản Ví, Giặm trình diễn tại Nhà hát Kịch Việt Nam.

Trong phần báo cáo chặng đường 13 năm của CLB, bà Hoàng Kim Thành Phó Chủ tịch Thường trực CLB cho biết quy mô hội viên ngày càng mở rộng, tổ chức được nhiều hoạt động sinh hoạt phong phú và thiết thực tại Hà Nội như: Chương trình nghệ thuật Ví, Giặm lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Thái Học, Văn Miếu-Quốc Tử Giám dịp Tết 2017.

Trong quá trình tuyên truyền, quảng bá, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam có nhiều nỗ lực. Năm 2017, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tặng bằng khen cho CLB vì có công đóng góp phát huy tuyên truyền quảng bá, bảo tồn di sản này.

CLB Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội mừng Ngày Di sản ảnh 1 CLB Dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ tại Hà Nội ngày càng mở rộng hội viên

CLB cũng đề ra một số nhiệm vụ trong thời gian tới như bổ sung điều lệ và kiện toàn tổ chức năm 2018-2019, cũng như tổ chức nhiều hoạt động phát triển CLB.

Tại lễ kỷ niệm, Hội Di sản Văn hóa Việt Nam cũng trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích trong công tác tuyên truyền quảng bá, bảo tồn và phát huy giá trị di sản dân ca Ví, Giặm xứ Nghệ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.