Cô giáo mầm non “hỗn chiến” ngay trong trường

Một vụ xô xát giữa các cô giáo vừa xảy ra ngay trong trường mầm non Mầm Xanh (quận Đống Đa, Hà Nội). Ngày 5/10, bà Vương Thuý Liên - Hiệu trưởng nhà trường cho biết vẫn đang phối hợp cùng cơ quan chức năng xử lý vụ việc xô xát giữa các cô giáo trong trường.

Theo tờ trình của phía nhà trường, vào ngày 23/9/2015, tại cơ sở Trường mầm non Mầm Xanh ở số 21 Đông Các có xảy ra trường hợp xô xát đánh chửi nhau có dung hung khí giữa cô giáo T. (lớp nhà trẻ 8) và cô H., cô V. A. lớp mẫu giáo bé số 9 bên cạnh.

Các cô giáo đã được đưa ra Công an phường Ô Chợ Dừa để giải quyết. Ban giám hiệu yêu cầu các cô giáo viết tường trình để họp bàn giải quyết. Cô H. và cô V. A. đã làm tường trình, còn cô T. lại có lời lẽ không đúng với tư cách người giáo viên trước cán bộ.

Vụ việc xảy ra khiến các bậc phụ huynh ở ngôi trường này lo lắng, bán giám hiệu nhà trường cũng đã phải nhờ sự can thiệp từ phía cơ quan công an.

Nguyên nhân dẫn tới cuộc “hỗn chiến” giữa các cô giáo được cho là do mâu thuẫn khi nấu ăn.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.