Quận Thanh Xuân-Hà Nội:

Con sinh ra không được nhập hộ khẩu theo bố mẹ!

Con sinh ra không được nhập hộ khẩu theo bố mẹ!
TP - Nhiều người dân tại phường Thanh Xuân Bắc phản ánh, năm 2015 nhiều trường hợp con sinh ra không được nhập hộ khẩu. Tình trạng trong một gia đình nhưng bố mẹ, ông bà hộ khẩu quận này nhưng con, cháu lại hộ khẩu quận khác đang là chuyện lạ có thật…

Tại buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND thành phố Hà Nội tại quận Thanh Xuân sáng ngày 14/7, bà Nguyễn Phan Hiền, cử tri phường Thanh Xuân Bắc phản ánh: Nhiều năm qua người dân trên địa bàn phường khốn khổ vì sự bất hợp lý trong các quy định về nhập hộ khẩu. Cụ thể là có 3 tổ dân phố của phường ở địa bàn giáp ranh với quận Nam Từ Liêm bị dừng làm thủ tục nhập khẩu!

Điều này dẫn đến nhiều gia đình sinh con không được nhập theo bố mẹ; con cái lấy vợ lấy chồng cũng không được nhập khẩu; ông bà, bố mẹ hộ khẩu quận này nhưng con lại hộ khẩu quận kia. “Bức xúc quá người dân lên quận hỏi thì lại được giới thiệu về Từ Liêm mà nhập khẩu!”, bà Hiền nói.

Một số cử tri khác của phường cho hay, năm 2010 nhờ sự can thiệp của UBND thành phố, một cháu bé mới được nhập khẩu. Loay hoay chạy thủ tục từ khi mới sinh đến lúc cháu bé 3 tuổi thì thủ tục mới xong. Năm 2014, nhờ sự can thiệp của UBND phường Thanh Xuân Bắc thì mới nhập thêm được cho 6 cháu bé mới sinh.

Tuy nhiên, đến năm 2015 thì các cháu mới sinh lại không được nhập khẩu. Trao đổi với PV Tiền Phong, nhiều cử tri quận Thanh Xuân cho rằng việc tách quận đã diễn ra nhiều năm nay nhưng tình trạng “hộ khẩu một nơi, nhà đất một nơi” đã diễn ra quá dài, gây bức xúc trong nhân dân. Người dân đã có đơn kiến nghị nhiều lần nhưng chậm giải quyết… 

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân thừa nhận thực trạng nêu trên. Ông Lưu cho rằng nguyên nhân do khi tách quận Thanh Xuân đã có nhiều diện tích xen canh, xen cư với các quận Nam Từ Liêm, Hà Đông, Đống Đa. Nhiều quy định về nhập khẩu còn làm khó cho người dân. Khi Hà Tây chưa sáp nhập vào Hà Nội thì quyền lợi, điều kiện về hộ khẩu giữa Hà Đông và Thanh Xuân có sự khác biệt.

Cũng theo ông Lưu, không chỉ riêng tại địa bàn phường Thanh Xuân Bắc mà nhiều phường khác ở khu giáp ranh đều xảy ra tình trạng này. Năm 2015 sở dĩ quận không làm thủ tục nhập khẩu vì thành phố chỉ đạo dừng lại để khảo sát bàn giao mốc giới, dân cư cho thống nhất theo hướng nhà đất ở đâu thì hộ khẩu ở đó. “Chúng tôi hứa sẽ chỉ đạo khắc phục ngay tình trạng này trong năm nay”, ông Lưu cam kết.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.