Công chức Hà Nội có thể được gọi nhập ngũ

Hà Nội đặt ra chỉ tiêu đạt tỷ lệ 40-50% công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyên Anh
Hà Nội đặt ra chỉ tiêu đạt tỷ lệ 40-50% công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Ảnh: Nguyên Anh
Để góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội, thành phố Hà Nội đã có chỉ thị chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ các cán bộ, công chức, viên chức.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo vừa có Chỉ thị về việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2015.

Theo lãnh đạo Hà Nội, năm 2014 Hà Nội đã hoàn thành 100% chỉ tiêu nhà nước giao trong tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Tỷ lệ công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt 40%.

Trong đó, 29 xã, phường, thị trấn của của 17 quận, huyện, thị xã có tỷ lệ 100% công dân nhập ngũ đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp. Tuy nhiên, tỷ lệ công dân là công chức, viên chức nhập ngũ chưa cao

Do đó, người đứng đầu Ủy ban thành phố yêu cầu chú trọng tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, đào tạo nghề và cán bộ, công chức, viên chức để góp phần thực hiện công bằng xã hội và nâng cao chất lượng quân đội.

“Thành phố kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật”, chỉ thị nêu.

Theo Bộ tư lệnh thủ đô, để tăng cường chất lượng tân binh, năm 2014, Hà Nội không tuyển chọn công dân cận thị, viễn thị, ưu tiên công dân có trình độ đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp nhập ngũ để phục vụ quân đội. Thành phố cũng không thực hiện bù đổi quân, nếu tân binh không đủ tiêu chuẩn bị đơn vị loại trả.

Theo Võ Hải

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.