Cống hóa mương Vườn Me: Xây tường rào 'né' nhà quan?

Người dân đề nghị dỡ bỏ hai bức tường rào được thông thoáng như dãy nhà thuộc số 89 và 115 ngõ Núi Trúc.
Người dân đề nghị dỡ bỏ hai bức tường rào được thông thoáng như dãy nhà thuộc số 89 và 115 ngõ Núi Trúc.
TP - Công trình cải tạo mương thoát nước Vườn Me thuộc phường Kim Mã (quận Ba Đình, Hà Nội) vừa hoàn thành, thay vì vui mừng nhiều hộ dân ở đây lại kiến nghị cơ quan chức năng Hà Nội dỡ bức tường xây lắt léo bịt cửa hậu cũng như việc xuất hiện đoạn xây, đoạn “né” không xây.

Trong đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, 24 hộ gia đình thuộc cụm dân cư số 1 (phường Kim Mã, quận Ba Đình) phản ánh về việc xây hai bức tường rào chắn khu nhà dân với công trình mương Vườn Me vừa được cống hóa. Theo các hộ dân, trước khi cải tạo mương Vườn Me có chiều rộng 5m, hai bên bờ mương được kè kiên cố từ đầu tuyến đến cuối tuyến. Đầu năm 2015 các hộ dân sống xung quanh hai bờ mương Vườn Me vui mừng khi được Sở Xây dựng phê duyệt công trình cống hóa mương Vườn Me và giao cho Xí nghiệp Thoát nước số 4 làm đơn vị thi công.

Tuy nhiên, sau hoàn thành cống hóa mặt mương Vườn Me, đơn vị thi công đã cho xây hai bức tường bao có nhiều cao 1,5m tương ứng với vị trí bờ mương trước khi cải tạo với lý do bảo vệ mặt cống. Điều đáng nói, việc xây dựng tường rào hai bên lại không được xây đồng đều từ đầu đến cuối tuyến mương. Cụ thể đoạn thì xây bịt, đoạn lại không xây khiến cho nhiều người dân bức xúc. “Họ nói hai bức tường rào đã có trong quy hoạch được duyệt thì tại sao không xây tường từ đầu đến cuối tuyến cống mà lại để trống dãy nhà thuộc biển số 89 và 115 ngõ Núi Trúc? Khi phát hiện hai bức tường xây bất thường, thò ra, thụt vào, chỗ xây, chỗ bỏ trống “né” nhà quan chức, chúng tôi kiến nghị nếu phải xây tường bịt thì phải xây cả từ đầu đến cuối còn không thì phải bỏ bức tường này cho người dân cùng sử dụng”, một người dân cụm dân cư số 1 nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, công trình cống hóa mương Vườn Me do Ban Duy tu thuộc Sở Xây dựng làm chủ đầu tư và Xí nghiệp Thoát nước số 4 là đơn vị thi công. Trong thiết kế Sở Xây dựng duyệt đã thể hiện có tường bao ngăn cách nhà dân với phần mặt cống. “Sau khi đơn vị thi công xây tường, người dân cụm dân cư số 1 đã có kiến nghị phá dỡ hai bức tường để thuận tiện cho việc đi lại. Việc người dân phản ánh đoạn xây, đoạn “né” không xây để trống dãy nhà thuộc biển số 89 và 115 ngõ Núi Trúc. Việc là chưa chuẩn, vì những chỗ rào tôn cũng không xây vì xây thì lãng phí”, vị cán bộ Sở Xây dựng giấu tên nói.

Vị cán bộ này cũng cho biết, ngày 7/12/2015 vừa qua Sở Xây dựng đã có cuộc họp với UBND quận Ba Đình, Công ty Thoát nước Hà Nội, UBND phường Kim Mã về việc bàn giao công trình, đồng thời xem xét kiến nghị của người dân. Tại cuộc họp, các bên cũng thống nhất bàn giao toàn bộ công trình cống hóa mương Vườn Me đã hoàn thiện cho UBND quận Ba Đình và UBND phường Kim Mã quản lý từ ngày 14/12/2015.

MỚI - NÓNG