CSGT Hà Nội tạm giữ 200 phương tiện gần quán nhậu

Sau 10 ngày ra quân xử lý, phòng CSGT - Công an Hà Nộ tạm giữ 214 phương tiện và giấy phép lái xe. Ảnh: Bá Đô
Sau 10 ngày ra quân xử lý, phòng CSGT - Công an Hà Nộ tạm giữ 214 phương tiện và giấy phép lái xe. Ảnh: Bá Đô
Sau 10 ngày ra quân kiểm tra xử phạt những người vi phạm về nồng độ cồngần quán nhậu vào buổi trưa và chiều tối, phòng CSGT - Công an Hà Nội đã tạm giữ 214 phương tiện do chủ nhân vi phạm nồng độ cồn.

Thống kê của Phòng CSGT Công an Hà Nội từ 15 đến  25/12 cho thấy, lực lượng cảnh sát đã kiểm tra và lập biên bản 214 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm vượt quá nồng độ cồn, phạt tiền hơn 324 triệu đồng. Tạm giữ phương tiện và tước giấy phép lái xe của 214 trường hợp vi phạm.

Theo ghi nhận của PV, những buổi trưa, chiều tối, nhiều quán nhậu rất nhộn nhịp ở khu trung tâm, đặc biệt một số quán bia trên đường Trần Khánh Dư, Trần Nguyên Hãn... Khi nhậu xong, nhiều người biết rõ các tổ CSGT làm nhiệm vụ cạnh đó nên đã tìm đường tránh, đi taxi, nhưng không ít người với khuôn mặt đỏ vẫn phóng xe máy rời quán.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hải, Phó phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, trong thời gian tới ngành chức năng sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, đặc biệt là tại những nơi có các nhà hàng, quán nhậu, với mục đích giảm thiểu vi phạm và tai nạn giao thông.

Cũng theo thượng tá Hải, khi kiểm tra chuyên đề này, Công an Hà Nội đã quán triệt đến tất cả các cán bộ, chiến sĩ CSGT làm nhiệm vụ phải kiên trì, giải thích thuyết phục. Riêng các trường hợp vi phạm, không hợp tác hay chống đối sẽ bị xử lý nghiêm. "Với quyết tâm này, chắc chắn tỷ lệ vi phạm sẽ giảm và từ đó giúp giảm thiểu tai nạn", thượng tá Hải nhấn mạnh.

Trước đó, để đảm bảo giao thông dịp cuối năm, đặc biệt là Tết Ất Mùi và các lễ hội đầu năm, từ 15/12/2014 đến 28/2/2015, phòng CSGT - Công an Hà Nội ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn. Các đội CSGT trên địa bàn Hà Nội thành lập các tổ xử lý theo chuyên đề và chia làm hai ca từ 12h đến 16h, từ 18h đến 22h.

Theo Nghị định 171/2013, người điều khiển xe ôtô, vi phạm nồng độ cồn, cảnh sát căn cứ theo 3 mức để xử phạt: có đến 0,25mg/lit khí thở phạt 2,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 7 ngày; mức 0,25 đến 0,4mg/l phạt 7,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 30 ngày; mức 0,4 trở lên phạt 12,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 30 ngày.

Với người điều khiển môtô: Phạt tiền từ 500.000 - 1.000.000 đồng nếu trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 50- 80 mg/100ml máu hoặc vượt quá 0,25- 0,4 mg/1 lít khí thở.

Phạt tiền từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng với người điều khiển xe trên đường mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 80 mg/100 ml máu hoặc vượt quá 0,4 mg/1 lít khí thở; ngoài ra còn áp dụng hình thức phạt bổ sung tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 2 tháng.

 

Theo Bá Đô

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.