Cuối năm 2017 mới khai thác đường sắt Cát Linh-Hà Đông

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trả lời báo chí về dự án Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Viết Long/PLTP
Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường trả lời báo chí về dự án Cát Linh - Hà Đông. Ảnh: Viết Long/PLTP
“Đến cuối năm 2016, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông mới hoàn thành xây lắp, hết quý 1-2017 mới lắp đặt xong đoàn tàu. Sau đó, đoàn tàu sẽ vận hành thử trong 3 tháng và đến cuối tháng 9-2017 mới có thể khai thác thương mại, không thể rút ngắn hơn…”.

Thứ trưởng, Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường khẳng định như trên với báo chí trong cuộc họp báo quý III, diễn ra ngày 29/9, tại Bộ GTVT.

Trước đó, Bộ GTVT từng đưa ra lộ trình đến cuối năm 2016 dự án hoàn thành và đưa vào vận hành thử nghiệm. Trả lời về việc này, ông Nguyễn Hồng Trường cho rằng tiến độ dự án hoàn toàn dựa trên công nghệ và phương thức thi công của Trung Quốc. Từ năm 2013 đến nay dự án có nhiều tiến triển, phía Trung Quốc đã phối hợp tốt hơn, vì vậy đến cuối năm 2016 sẽ quyết tâm hoàn thành phần xây lắp như nhà ga, đường tàu...

Ông Trường cho rằng tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông chậm hơn dự kiến là do Bộ GTVT đang đàm phán gói thiết bị 200 triệu USD, bao gồm 13 đoàn tàu, hệ thống đường ray, thông tin tín hiệu….

“Việc đàm phán nhằm đảm bảo được công nghệ mới nhất cho dự án, đáp ứng được tự động hóa, thông tin tín hiệu, đặc biệt là giá thành. Để việc đàm phán nhanh, Bộ GTVT đang mời đơn vị của Bộ Tài chính tham gia thẩm định gói thiết bị này. Phía Trung Quốc cũng mong muốn Việt Nam sớm hoàn thành công tác thẩm định để họ thực hiện ký kết”, Thứ trưởng Trường khẳng định.

Được biết dự án Cát Linh - Hà Đông khởi công từ tháng 10-2009 với tổng mức đầu tư ban đầu 550 triệu USD, với nguồn vốn vay ưu đãi của Trung Quốc (hiệp định giữa chính phủ hai nước), theo hình thức EPC. Tuy nhiên, sau đó vốn được điều chỉnh tăng, nâng tổng mức đầu tư thêm hơn 300 triệu USD. Bên cạnh đó, dự án này cũng gây ra nhiều tai tiếng khi liên tục gây ra tai nạn, nợ tiền đơn vị thi công…

Theo Theo Pháp luật TPHCM
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.