Cuối tuần Hà Nội có thể nóng 38 độ C

Đợt nắng nóng sắp tới sẽ diễn ra khắp miền Bắc và Trung. Ảnh: Đức Hùng
Đợt nắng nóng sắp tới sẽ diễn ra khắp miền Bắc và Trung. Ảnh: Đức Hùng
Hôm nay nắng nóng bắt đầu xuất hiện ở Tây Bắc Bộ và ngày mai sẽ lan rộng ra khắp miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ. Mức nhiệt cao nhất tại Hà Nội có thể tới 38 độ C.

Nửa đầu tuần thời tiết miền Bắc tương đối dễ chịu, nhiệt độ cao nhất trong ngày tại Hà Nội xấp xỉ 30 độ C, ban đêm se lạnh chỉ 18-20 độ C. Tuy nhiên, kiểu thời tiết này sẽ kết thúc vào hôm nay vì vùng thấp nóng phía Tây đang phát triển.

Cơ quan dự báo khí tượng cho biết, hôm nay Tây Bắc Bộ bắt đầu tăng nhiệt, cao nhất trong ngày phổ biến 32-34 độ C. Một số nơi xuất hiện nắng nóng như Mường Tè (Lai Châu), Mường La, Yên Châu (Sơn La) đạt 35-36 độ C.

Ngày mai, khi vùng thấp nóng phía Tây phát triển mạnh kết hợp với hiệu ứng gió phơn thì khắp miền Bắc, Bắc và Trung Trung Bộ sẽ xảy ra nắng nóng. Đỉnh điểm rơi vào thứ bảy và chủ nhật với mức nhiệt phổ biến 35-38 độ C, một số vùng núi miền Trung có thể cao tới 38-40 độ C.

Đông Bắc Bộ bao gồm cả Hà Nội từ thứ sáu nền nhiệt bắt đầu tăng lên 34-35 độ C và đến chủ nhật Hà Nội có thể nóng 38 độ C, ban đêm giảm còn 27 độ C.

Khả năng đợt nắng nóng này sẽ kéo dài đến đầu tuần sau.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.