Cưỡng chế thu hồi khu đất bị chiếm dụng gần 10 năm ở hồ Ba Mẫu

Cưỡng chế thu hồi khu đất bị chiếm dụng gần 10 năm ở hồ Ba Mẫu
TPO - Việc lấn chiếm đất tại ô đất số 3, tổ 23A phường Phương Liên, quận Đống Đa của 2 hộ dân đã khiến 6 hộ gia đình khác lâm vào cảnh mất nhà, phải thuê nhà sinh sống suốt 8 năm. Đến hôm nay, khu đất đã chính thức được cưỡng chế, giải tỏa.

Chiều 19/6, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, UBND quận đã cơ bản hoàn thành cưỡng chế, thu hồi đất đối với 2 hộ dân tại ô đất số 3, tổ 23A phường Phương Liên (quận Đống Đa) để thực hiện dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Ba Mẫu. Mấy ngày tới, quận sẽ tiến hành đo đạc mốc giới để thực hiện các thủ tục tiếp theo.

Được biết, từ năm 1990, dự án cải tạo hồ Ba Mẫu được lập ra. Đến năm 2010, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch điều chỉnh dự án, đổi tên thành dự án “Xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công viên hồ Ba Mẫu.” Chủ đầu tư là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và môi trường thành phố Hà Nội.

Năm 2011, dự án được khởi công, quá trình thu hồi đất phục vụ dự án, gia đình cụ Uy và 13 hộ dân khác thuộc phường Phương Liên và Trung Phụng đã bàn giao đất của gia đình cho dự án và được Nhà nước đồng ý cho tái định cư bằng đất, bốc thăm vị trí, giao đất tại khu đất tái định cư thuộc phường Phương Liên.

Được bốc thăm nhận vị trí, nhận quyết định giao đất tái định cư, đến nay 8 hộ dân đã có nhà cửa khang trang. Thế nhưng, vẫn còn 6 hộ phải đi ở nhờ vì khu đất mình được Nhà nước bàn giao đang bị một số đối tượng chiếm dụng. 

Cưỡng chế thu hồi khu đất bị chiếm dụng gần 10 năm ở hồ Ba Mẫu ảnh 1

 Ông Nguyễn Hoàng Giáp dùng loa vận động bàn giao mặt bằng song 2 hộ trên không chấp hành.

Trước đó, ngày 18/6, UBND quận Đống Đa đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 hộ dân tại ô đất số 3, tổ 23A phường Phương Liên để thực hiện dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Ba Mẫu.

Theo biên bản xác nhận nguồn gốc đất ngày 31/12/2019 và Báo cáo 112/UBND-BC ngày 4/5/2020 của UBND phường Phương Liên, phần đất thu hồi của 2 hộ (hộ ông Nguyễn Ngọc Mai, hộ bà Đoàn Thị Hương Anh) thuộc tờ bản đồ 6H-I-34, số thửa 44 (1 phần) là đất lấn chiếm nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng. UBND quận Đống Đa đã ban hành quyết định thu hồi đất; quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, tuy nhiên 2 hộ không nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Cưỡng chế thu hồi khu đất bị chiếm dụng gần 10 năm ở hồ Ba Mẫu ảnh 2 Bên ngoài nhà đã cho quây nhiều lớp tôn, rào sắt bảo vệ, khiến lực lượng chức năng vất vả để giải quyết.

Ông Nguyễn Hoàng Giáp cho biết, quận đã vận động bàn giao mặt bằng song 2 hộ trên không chấp hành. Do đó, ngày 26/5/2020, UBND quận đã ban hành Kế hoạch 125/KH-UBND tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật hồ Ba Mẫu.

Ghi nhận tại hiện trường, dù lực lượng chức năng yêu cầu gia đình bà Hồng Anh đối thoại, tuy nhiên bà này vẫn liên tục bật loa thách thức lực lượng chức năng. Bên ngoài nhà đã cho quây nhiều lớp tôn, rào sắt bảo vệ, khiến lực lượng chức năng vất vả để giải quyết.

Cưỡng chế thu hồi khu đất bị chiếm dụng gần 10 năm ở hồ Ba Mẫu ảnh 3 Lực lượng chức năng tiến hành giải phóng mặt bằng, cắt khóa, cắt sắt để vào bên trong.

Trước đó, tại Quyết định 3752/QĐ-UBND ngày 14/7/2014, UBND thành phố Hà Nội quyết định thu hồi 1.918,8m2 đất tại các phường: Phương Liên, Trung Phụng (quận Đống Đa) do Ban Duy tu các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị (thuộc Sở Xây dựng) quản lý, giao UBND quận Đống Đa hoàn thiện mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật khu đất, giao đất ở cho 14 hộ gia đình xây dựng nhà ở tái định cư do phải di chuyển để thực hiện dự án xây dựng, cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Ba Mẫu.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.